Triển khai kế hoạch phát triển 35.000 căn nhà xã hội

Ngày 28/2, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 180 ngày 8/12/2023 của HĐND thành phố về triển khai, thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 với chỉ tiêu dự kiến phát triển thêm khoảng 2,5 triệu m2 sàn xây dựng (tương đương khoảng 35.000 căn hộ).

Đồng thời, rà soát đánh giá tổng thể quá trình thực hiện quy hoạch các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn; lập, phê duyệt điều chỉnh các đồ án quy hoạch, xác định cụ thể quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo quy định pháp luật.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chủ doanh nghiệp được thuê nhà ở xã hội cho người lao động của mình để ở. Đây là một quy định đáng chú ý trong Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí chỗ ở tạm thời cho người dân ở nhà chung cư có nguy cơ sập đổ, cần phải di dời khẩn cấp chủ sở hữu, người sử dụng cho đến khi lựa chọn được chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, theo quy định tại Nghị định 98 năm 2024 của Chính phủ.

Theo các chuyên gia, đồ án quy hoạch cho phép xây tòa nhà cao trên 40 tầng tại đô thị nén tích hợp giao thông công cộng TOD là bước đi mới trong cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội.

Việc áp dụng các quy định riêng biệt, linh hoạt về quy hoạch, thủ tục pháp lý, nguồn vốn ưu đãi và chính sách hỗ trợ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) triển khai nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, trong đó việc thành lập Quỹ phát triển nhà ở quốc gia.

Các ngành chức năng đang vào cuộc quyết liệt nhằm nâng cao số lượng căn nhà ở xã hội (NƠXH), qua đó đáp ứng nhu cầu về chỗ ở của người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp, công nhân tại các khu công nghiệp.