Tranh tường bích họa làm đẹp cho Thủ đô
Địa bàn ngách 37, ngõ 38 phường Xuân La, quận Tây Hồ, đang dần trở nên thông thoáng hơn, không còn tình trạng đổ rác bừa bãi như trước. Nhờ công tác dân vận khéo, công trình cải tạo môi trường ở đây đã được hoàn thành trong niềm vui của hàng trăm hộ dân.
Ông Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 11 (phường Xuân La, quận Tây Hồ), chia sẻ rằng Ban công tác MTTQ đã phối hợp với Chi hội Phụ nữ phường và quận tổ chức thực hiện bức tranh bích họa dài 200m, với nguồn kinh phí xã hội hóa. Hầu hết người dân trong ngõ đã đóng góp khoảng 30 triệu đồng để hoàn thành công trình này. Bức tranh không chỉ tạo điểm nhấn mỹ quan, phản ánh sự phát triển của thành phố và quận Tây Hồ, mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Sau khi công trình được khánh thành, người dân thực hiện phong trào vệ sinh môi trường rất tốt.
Bà Phạm Thị Lâm, cư dân phường Xuân La, cho biết: "Giờ đây, không ai phải nhắc nhở nữa, cứ đến giờ gõ kẻng là mọi người tự giác mang rác ra đúng nơi quy định, không còn tình trạng đổ bừa bãi như trước. Chúng tôi rất phấn khởi, sáng ra ai cũng chủ động quét dọn, giữ gìn vệ sinh chung".
Duy trì tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ Bảy hàng tuần là một hoạt động tích cực của các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Xuân La, góp phần giữ cho khu vực luôn sạch đẹp. Không gian rực rỡ sắc màu từ những bức tranh tường không chỉ tạo điểm nhấn mà còn giúp hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi, dán tờ rơi, quảng cáo trái phép.
Ông Lê Văn Nghĩa, cư dân phường Xuân La, nhấn mạnh rằng từ khi có phong cảnh sạch đẹp, ý thức người dân nâng cao hơn. Bên cạnh đó, hệ thống camera giám sát được lắp đặt xung quanh giúp phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về vệ sinh môi trường.
Tại quận Ba Đình, con ngõ số 45 phố Phan Đình Phùng cũng được duy trì khang trang, sạch đẹp nhờ công trình tranh tường bích họa. Từ khi hoàn thành, người dân nơi đây đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc đảm bảo mỹ quan đô thị.
Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Tổ trưởng Tổ dân phố số 7 (phường Quán Thánh, quận Ba Đình), chia sẻ: "Chúng tôi đã tuyên truyền, vận động nhân dân bám sát chủ trương từ thành phố đến quận, phường, và được người dân đồng tình ủng hộ. Các gia đình không chỉ đóng góp vật chất mà còn chung tay xây dựng công trình tranh bích họa này, góp phần làm cho Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp".
Trong thời gian qua, nhiều công trình tranh tường bích họa đã được người dân quận Ba Đình thực hiện trên các tuyến phố và con ngõ với chủ đề khác nhau. Không chỉ nâng cao đời sống tinh thần, những bức tranh còn giúp đưa công tác bảo vệ môi trường vào nền nếp. Thông qua những thông điệp tuyên truyền, cổ động, mỗi người dân ý thức hơn về việc xây dựng nếp sống văn minh, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam.


Hơn 350 vụ cháy đã xảy ra trên địa bàn Hà Nội trong quý I/2025, trong đó số vụ cháy ở nhà dân, nhà ở kết hợp kinh doanh vẫn chiếm tỷ lệ cao và nguyên nhân gây cháy chủ yếu do sự cố hệ thống thiết bị điện.
Các cơ quan báo chí Thành phố cần tập trung tuyên truyền tình hình và kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới” đã được tổ chức vào chiều 9/4, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ngày 9/4 đã tiếp Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sánchez tại Nhà Quốc hội.
Càng về khuya nguy cơ phát sinh tội phạm đường phố càng lớn, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai kế hoạch tăng cường tuần tra, tuần tra xuyên đêm, nhất là tại các tuyến địa bàn trọng điểm để phát hiện từ sớm, từ xa các loại tội phạm.
Đoàn công tác của Bộ Công an đã quay trở về Việt Nam, hoàn thành xuất sắc công việc được giao phó sau 9 ngày thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Myanmar.
0