Tranh cãi về lệnh cấm nhập cảnh mới của Mỹ

Sắc lệnh siết nhập cảnh công dân từ 12 quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vấp phải tranh cãi và có thể đối mặt với thách thức pháp lý.

Lệnh cấm nhập cảnh sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 9/6, áp dụng với các nước:  Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen.

Bên cạnh đó, công dân từ 7 quốc gia là Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela cũng sẽ bị hạn chế nhập cảnh một phần.

Tổng thống Trump khẳng định, biện pháp này nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhập của các phần tử khủng bố, đồng thời chỉ trích việc một số quốc gia không hợp tác trong kiểm tra an ninh visa, lưu trữ hồ sơ tội phạm hay để xảy ra tình trạng quá hạn thị thực.

Giáo sư luật Katerina Linos tại California cảnh báo rằng, đây là một bước lùi lớn trong chính sách nhập cư hợp pháp của Mỹ. Bà dự báo các tòa án cấp thấp và Tòa án Tối cao Mỹ sẽ sớm xem xét kỹ tính hợp hiến và hợp pháp của sắc lệnh, đặc biệt là các tiêu chí lựa chọn quốc gia bị cấm.

Lệnh cấm mới gợi nhớ tới sắc lệnh gây tranh cãi mà ông Trump từng ban hành vào năm 2017, khi cấm nhập cảnh đối với công dân từ 7 quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi. Sau nhiều tranh cãi pháp lý, lệnh cấm khi đó được Tòa án Tối cao thông qua vào năm 2018 nhưng đã bị Tổng thống Joe Biden hủy bỏ vào năm 2021.

Giáo sư Linos nhấn mạnh, điểm đáng chú ý trong lần này là sự mở rộng danh sách và thiếu rõ ràng trong tiêu chí lựa chọn, như việc Afghanistan đứng đầu danh sách, hay việc Ai Cập không bị cấm dù liên quan tới vụ tấn công bằng bom xăng ở Colorado gần đây.

Thượng nghị sĩ bang California Aisha Wahab, người Mỹ gốc Afghanistan đầu tiên được bầu vào chức vụ dân cử tại Mỹ, đã bày tỏ lo ngại trước sắc lệnh cấm nhập cảnh mới của Tổng thống Donald Trump.

Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Volker Turk đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về phạm vi rộng và tính bao quát của lệnh cấm, cho rằng điều này làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng từ góc độ luật pháp quốc tế.

Ông nhấn mạnh rằng, dù các quốc gia có quyền kiểm soát biên giới, họ cũng có nghĩa vụ đảm bảo sự bình đẳng trước pháp luật và ngăn chặn mọi hình thức phân biệt đối xử, bao gồm trên cơ sở quốc tịch, nguồn gốc, tôn giáo hay tình trạng di cư. Ông cũng cảnh báo rằng các tuyên bố chính thức mang tính kỳ thị có thể làm gia tăng thù địch và bài ngoại đối với những người bị ảnh hưởng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mùa thu hoạch dâu tây năm nay tại Anh bắt đầu sớm hơn thường lệ, với năng suất cao và chất lượng vượt trội nhờ điều kiện thời tiết mùa xuân thuận lợi.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chính thức khánh thành cây cầu đường sắt cao nhất thế giới vào ngày 6/6.

Nga đề nghị IAEA làm trung gian với Mỹ về nhiên liệu hạt nhân Mỹ tại nhà máy Zaporizhzhia - nơi Nga kiểm soát, nằm trên lãnh thổ Ukraine.

Lượng fentanyl vận chuyển từ Mexico sang Hoa Kỳ đã giảm khoảng 40%, theo thông báo của Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum.

Tổng thống Trump đang muốn chứng minh ông đã giữ cam kết lúc tranh cử và tìm kiếm nhượng bộ từ nước khác, khi ký lệnh cấm công dân của 12 quốc gia nhập cảnh vào Mỹ.

Thủ tướng Đức thẳng thắn thừa nhận sự phụ thuộc của Đức vào Mỹ trong nhiều lĩnh vực, từ quốc phòng, thương mại cho tới nghiên cứu khoa học.