Trạch Xá, ngôi làng của những ông thợ giỏi may áo dài

Cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 60km, làng nghề Trạch Xá, huyện Ứng Hòa, từ lâu đã nổi tiếng với nghề may áo dài truyền thống.

Những người thợ tài hoa của làng nghề Trạch Xá đã đưa những tà áo dài tôn vẻ đẹp duyên dáng, quyến rũ của phụ nữ Việt Nam đến với mọi miền Tổ quốc và “phủ sóng” khắp năm châu bốn bể.

Trải qua bao thăng trầm, nghề may áo dài Trạch Xá vẫn giữ được nét riêng với tà áo mềm mại, thướt tha. Cuối tháng 12/2024, nghề may của làng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là niềm vinh dự, tự hào của làng, là nguồn động lực để dân làng Trạch Xá tiếp tục gìn giữ, phát triển nghề truyền thống của quê hương cũng như khẳng định giá trị của áo dài Trạch Xá trên thị trường.

Bất kể người thợ nào ở làng Trạch Xá đều thuộc câu của các cụ dạy để làm nghề khâu, đó là “trong dán hồ, ngoài phô trứng nhện”. Trên một đường viền tà áo, người thợ dùng tới 7 đường chỉ, gồm 1 đường chỉ máy, 3 đường chỉ khâu và 3 đường chỉ lược.

Một điểm độc đáo ở làng nghề Trạch Xá là số đàn ông theo nghề may nhiều hơn phụ nữ do truyền thống từ xưa phụ nữ chỉ được phụ việc cho nam giới.

Nghệ nhân Vũ Thị Hằng, làng nghề Trạch Xá, chia sẻ: "Ngày trước nghề chỉ truyền cho con trai, nhưng sau xã hội phát triển đã truyền lại cho cả con gái và giờ thì con dâu, con rể tại làng Trạch Xá đều biết may áo dài".

Hiện nay, làng Trạch Xá không chỉ may áo dài, áo tế, áo tượng mà còn làm chăn, gối, áo bông, trang phục cho các bộ phim và các sản phẩm xuất khẩu.

Tiếng tăm về làng nghề may áo dài Trạch Xá cứ dần bay xa.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Doodle art (nghệ thuật Doodle) đã vươn mình từ những nét “nguệch ngoạc” thành phong cách nghệ thuật độc đáo, được ưa chuộng bởi cả người mới lẫn các họa sĩ chuyên nghiệp.

Tạp chí Người Hà Nội tối 16/6 đã tổ chức Lễ tổng kết, trao giải và công diễn Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Nghề báo - Người làm báo Thủ đô và cả nước 2025”.

Dự án "Bước chân trở về - Vì một màu xanh Việt Nam" nhằm bảo vệ môi trường thiên nhiên và kết nối những người con xa xứ với quê hương thông qua âm nhạc và các loại hình nghệ thuật.

“Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nghề báo – Người làm báo Thủ đô và cả nước 2025” có gần 300 tác phẩm tham gia, góp phần lan tỏa hình tượng người làm báo qua văn học nghệ thuật.

Lễ trao giải cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về "Nghề báo – Người làm báo Thủ đô và cả nước 2025" diễn ra vào tối 16/6 tại Hà Nội.

Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Nghề báo – Người làm báo Thủ đô và cả nước 2025” đã thu hút gần 300 tác phẩm tham dự sau gần một năm phát động.