Trách nhiệm ngăn chặn thuốc, thực phẩm chức năng giả
Một đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả với quy mô lên tới hơn 100 tấn đã bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) triệt phá.
Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, để hợp thức hóa hồ sơ pháp lý, các đối tượng sử dụng phiếu kiểm nghiệm giả, khai khống thành phần dinh dưỡng. Kết quả kiểm tra chuyên sâu cho thấy nhiều sản phẩm chứa lượng hoạt chất chỉ bằng 10 - 30% so với công bố, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng.
Thượng tá Hồ Văn Hùng - Trưởng Phòng 2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an cho biết: "Theo công bố về nguyên liệu, các đối tượng đều nhập khẩu từ Mỹ và châu Âu, tuy nhiên theo quá trình điều tra, làm việc với các đối tượng, chủ yếu nguyên liệu được mua từ Trung Quốc và hàng trôi nổi tại Việt Nam để sản xuất và tiêu thụ".
Trước đó, vụ việc đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả quy mô lớn tại Thanh Hóa bị triệt phá đã khiến người dân hoang mang và phẫn nộ khi thị trường thuốc giả, thực phẩm chức năng giả có thể len lỏi khắp mọi nơi. 14 bị can đã bị khởi tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”, gần 10 tấn tang vật bị thu giữ, gồm 21 loại thuốc giả, gần 40.000 hộp thuốc.
PGS.TS Đào Hồng Hạnh - Trưởng Khoa Khám chữa bệnh yêu cầu - Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Các đơn vị, cơ quan kiểm tra chất lượng mặt hàng đó thì không thuộc nghiệp vụ của bác sĩ và bác sĩ không thể biết được. Rõ ràng, nếu chúng ta mua thuốc của một công ty A nào đấy vì uy tín của họ, rồi một ngày cơ quan chức năng công bố đó là hàng giả, hàng kém chất lượng thì chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm vì bác sĩ không thể biết được trước".
Thuốc chữa bệnh là loại hàng hóa đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người bệnh, do vậy quản lý nghiêm ngặt là rất cần thiết. Nhiều thuốc giả chứa tạp chất nguy hiểm, gây tổn thương gan, thận, tim mạch hoặc phản ứng phản vệ, có thể gây tử vong.
Luật sư Nguyễn Đại Hải - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: "Khâu quan trọng nhất vẫn là hậu kiểm, từ các đơn vị có chức năng nhập thuốc, phân phối các sản phẩm, hiện nay ở các tiệm thuốc chưa có quy định về kiểm tra chất lượng thuốc mà chủ yếu kiểm tra chất lượng bằng cảm quan, như vậy không thể đánh giá chất lượng sản phẩm chính xác được".
Liên tiếp các vụ sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu đã bị Bộ Công an và Công an các tỉnh triệt phá. Rõ ràng, đã đến lúc các cơ quan quản lý cần siết chặt các quy định kiểm duyệt cũng như hậu kiểm đối với các loại sản phẩm, thực phẩm trước khi đưa ra thị trường. Nếu cơ chế giám sát không được hoàn thiện thì không chỉ là một lô hàng thuốc giả, sữa giả mà cả hệ thống bảo vệ người tiêu dùng sẽ đứng trước nguy cơ bị đánh mất niềm tin, sức khoẻ của người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.


Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là trong khâu giải phóng mặt bằng, tính toán kỹ khả năng hấp thụ vốn của các dự án để bố trí vốn.
Chương trình tổng duyệt trình diễn 10.500 thiết bị bay không người lái (drone) nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên khu vực bờ sông Sài Gòn, tối ngày 28/4.
Trong khoảng một tháng trở lại đây, các đơn vị nghiệp vụ - Bộ Công an và công an cả nước đã liên tiếp khởi tố nhiều vụ án quy mô lớn về hàng giả, đặt ra vấn đề về quản lý và thanh, kiểm tra thị trường này.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ngày 28/4 đã ký Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về vụ cháy nhà dân tại số 87 hẻm 99/110/85 phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai.
Dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội quy định áp dụng mức tiền phạt gấp hai lần tiền phạt đối với gần 100 hành vi vi phạm lĩnh vực bảo vệ môi trường và đất đai.
Chỉ cần vài lời quảng cáo có cánh trên mạng xã hội, nhiều người tiêu dùng sẵn sàng bỏ tiền mua mỹ phẩm mà không kiểm tra nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. Hệ lụy về sức khỏe có thể xảy ra bất cứ lúc nào, từ những quyết định mua hàng thiếu kiểm chứng.
0