TP.HCM băn khoăn 'cân rác tính tiền'
Hoạt động này nhằm hướng đến sự công bằng, minh bạch và thúc đẩy phân loại tại nguồn, giảm rác thải. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về cách tính ký để áp giá thu.
Là chủ quán cơm nhỏ ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, gia đình ông Nguyễn Thanh Tùng hiện đóng 75.000 đồng mỗi tháng phí thu gom rác. Việc điều chỉnh phí theo mốc 126kg/tháng khiến ông băn khoăn vì không rõ cách tính khối lượng rác, trong khi lượng rác phát sinh tùy thuộc vào lượng khách mỗi ngày.
Còn đối với anh Bùi Quốc Dũng, công nhân thu gom rác dân lập ở Hóc Môn, việc cân hoặc quy đổi rác để tính phí rất khó thực hiện do không có giờ thu gom cố định và lượng rác thay đổi theo thời tiết, số người trong hộ.
Trước lo ngại của người dân, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết việc thu phí rác theo quy định mới không dựa vào việc cân từng ngày, mà tính theo khối lượng bình quân mỗi hộ. Các địa phương được phép áp dụng linh hoạt các phương thức xác định mức thu. Theo chuyên gia, cách tính này giúp tránh so sánh giá giữa các khu vực, đồng thời làm rõ trách nhiệm các bên và thuận lợi hơn cho công tác thu gom, xử lý rác.
TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết: "Chắc chắn có những nhà không phải 4kg mà chỉ có 2kg thôi, có những nhà lại 6kg nhưng tạm thời họ đóng bằng nhau. Đây là một trong những bất cập, nhưng chỉ là ngắn hạn, không dài. Tôi cho rằng quyết định ban hành giá chung là chính sách bước đầu chúng ta phải làm, rất cần thiết trong quản lý nhà nước đối với thu gom, phân loại tại nguồn đối với các hộ dân".
Việc cân kí rác là bước khởi đầu để TP.HCM triển khai luật bảo vệ môi trường 2020 một cách sâu rộng và toàn diện, thúc đẩy phân loại rác tại nguồn thành 3 loại theo kế hoạch đang thực hiện trong những năm qua.


Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh các cơ quan chủ động xây dựng phương án sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí nguồn lực tại phiên họp 46 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
Các trường hợp vi phạm giao thông như điều khiển xe máy đi lên vỉa hè, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ...đã bị CSGT Hà Nội xử phạt.
Hai đối tượng giả danh Cảnh sát cơ động cưỡng đoạt tài sản của người tham gia giao thông đã bị bắt giữ tại xã Sông Bình, tỉnh Bình Thuận, ngày 3/6.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần nghiên cứu, làm rõ các nội dung về tổ chức, hoạt động của Tòa án chuyên biệt, nhất là các vấn đề liên quan đến quy định của Hiến pháp.
Các đối tượng đã lợi dụng lòng tin người tiêu dùng để buôn bán Gạo ST25 Lúa - Tôm nhãn hiệu Gạo Ông Cua giả bất chấp pháp luật.
Các nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh nhà trọ không hoàn thành khắc phục các tồn tại về PCCC trong tháng 6 sẽ phải dừng hoạt động.
0