TP.HCM cân rác thải sinh hoạt để tính phí từ 1/6

TP.HCM sẽ triển khai việc cân rác sinh hoạt để tính phí từ ngày 1/6 nhằm khuyến khích người dân giảm rác, tăng phân loại và bảo vệ môi trường.

Từ 1/6, phí thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt ở thành phố TP.HCM sẽ phân chia thành ba khu vực và tính theo khối lượng hoặc thể tích thay vì định mức hàng tháng như hiện nay. Chủ trương này đã được một số địa phương triển khai thí điểm cách đây ba tháng.

Ông Nguyễn Thanh Đông, Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ công ích huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết: “Hiện nay chúng ta đang cân thí điểm để lấy số liệu báo cáo cho các phòng, ngành để rà soát số lượng rác ở hộ dân. Chúng tôi hy vọng rằng, sau đợt này công tác triển khai đồng bộ của các ngành, các cấp và đặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền, sẽ có đồng thuận của bà con nhân dân trong việc cân rác”.

Với cách tính mới, mỗi hộ gia đình có khối lượng rác sinh hoạt dưới 126 kg sẽ đóng mức phí là 84.000 đồng. Nếu rác thải sinh hoạt trên 126 kg đến hơn 420kg thì sẽ phải đóng số tiền tương ứng là 125.000 - 666.000 đồng/tháng. Đối với ba huyện Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ là từ 80.000 - 632.000 đồng/tháng. Còn lại, huyện Củ Chi và Bình Chánh sẽ đóng từ 76.000 - 599.000/tháng.

TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường TPHCM cho biết: “Khi thành phố đưa ra một đơn giá chung cho mặt bằng, thì quận, huyện có cơ sở để thực hiện, đương nhiên rung sai thì có nhưng nó vẫn tốt hơn là mỗi nơi làm một kiểu. Chúng ta sẽ phát phiếu cho người dân đánh giá hoặc cho người dân đăng kí, trên cơ sở đó để các hộ gia đình cam kết tuân thủ trong việc bảo vệ môi trường, cái gì được thải ra môi trường và cái gì phải phân loại”.

Hiện TP.HCM phát sinh hơn 9.500 tấn rác/ngày. Nếu thực hiện đúng, cân ký rác có thể giảm 15-20% lượng rác chôn lấp. Tuy nhiên, việc này cần thời gian, hạ tầng và đặc biệt là sự đồng thuận của người dân.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thời tiết Thủ đô ngày 1/6 có nắng nóng gia tăng, nhiệt độ có thể tăng thêm từ 2–3 độ, khiến không khí trở nên oi bức.

Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ toàn quốc không chỉ là sân chơi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm mà còn thể hiện bản lĩnh, nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát PCCC trong bối cảnh tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp.

Công an Hà Nội đề nghị những người từng vay nặng lãi từ băng nhóm của Hải "lé" đến Phòng Cảnh sát hình sự làm việc và cung cấp thông tin.

An toàn vệ sinh thực phẩm lĩnh vực nước uống đóng chai, nước đá dùng liền cần được các địa phương kiểm soát chặt chẽ hơn nữa, nhất là khi nhu cầu sử dụng tăng cao vào mùa hè.

Nhiều địa phương tại Hà Nội đã tìm cách biến rác thải thành tài nguyên, tạo hướng đi bền vững trước áp lực ô nhiễm từ chất thải chăn nuôi.

Mạng lưới không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội sẽ được hình thành trong thời gian tới, thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, khẳng định vị thế Hà Nội trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.