TP. HCM phải trở thành một 'siêu đô thị quốc tế'

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, TP.HCM phải trở thành một “siêu đô thị quốc tế” của Đông Nam Á, thông minh, xanh, sáng tạo, có sức mạnh kinh tế, giàu bản sắc văn hóa và phải là nơi cụ thể hóa mạnh mẽ nhất các yêu cầu cải cách mà Trung ương đề ra.

Sáng 18/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của địa phương, đồng thời chỉ đạo định hướng phát triển cho Thành phố Hồ Chí Minh mới sau khi chính thức sáp nhập.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo ba địa phương báo cáo đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương; nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhằm đạt mức tăng trưởng cao trong năm 2025. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy cũng đã được đổi mới. Theo đó, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, sắp xếp tổ chức bộ máy mới tinh gọn để chuẩn bị cho lộ trình sáp nhập tỉnh bài bản, khẩn trương, quyết liệt.

Chỉ đạo định hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh mới sau khi sáp nhập, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh phải trở thành một “siêu đô thị quốc tế” của Đông Nam Á, thông minh, xanh, sáng tạo, có sức mạnh kinh tế và giàu bản sắc văn hóa, phải là nơi cụ thể hóa mạnh mẽ nhất các yêu cầu cải cách mà Trung ương đề ra. Trên cơ sở khẩn trương hoàn thiện mô hình quản trị đủ mạnh, bảo đảm các nguyên tắc: điều phối, chỉ đạo tập trung nhưng vận hành phân quyền; dữ liệu tập trung nhưng ra quyết định ở nơi gần dân nhất; quản trị tinh gọn nhưng thường xuyên kiểm tra chất lượng công việc. Tổng Bí thư gợi mở, với một mô hình quản trị đủ sức điều hành một siêu đô thị ba cực, Thành phố Hồ Chí Minh mới cần hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, các quỹ đầu tư khởi nghiệp và phát triển đội ngũ doanh nhân xứng tầm.

Tổng Bí thư lưu ý, sắp tới cần biến quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp của Thành phố Hồ Chí Minh thành một cuộc tổng động viên trí tuệ, tinh thần và khát vọng phát triển để định hình chiến lược mới cho một đại đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong - nơi toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị cùng nhìn về năm 2035, năm 2045 với một tầm nhìn mới, tư duy mới và cam kết hành động mạnh mẽ.

Tổng Bí thư mong muốn, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (mới) sẽ là trung tâm của đoàn kết, truyền cảm hứng phụng sự và dấn thân kiến tạo, đủ năng lực dẫn dắt một Thành phố không chỉ đi đầu trong nước mà còn bứt phá trên bản đồ đô thị toàn cầu. Đó sẽ là dấu ấn riêng của Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố của đổi mới, hành động và khát vọng vươn xa, xứng đáng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa vào chiều 18/6, với 408/420 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 85,36%.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vào chiều 18/6, tại Hà Nội.

Quốc hội thảo luận kinh tế - xã hội, tiết kiệm, chống lãng phí. Bộ trưởng Tài chính khẳng định các công trình trọng điểm quốc gia đều vượt tiến độ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 với sự tham dự của lãnh đạo Bộ GD&ĐT và các địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1178 về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Tổ công tác số 8 làm việc với huyện Đan Phượng về chuẩn bị vận hành chính quyền 2 cấp từ 1/7, yêu cầu đặt sự hài lòng của người dân lên hàng đầu nhất là trong lĩnh vực đất đai.