TP. HCM kích cầu tiêu dùng bằng kinh tế đêm
Dịch Covid-19 khiến quy mô nền kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vận hành dưới 50% vào thời điểm tháng 9/2021. Vượt qua vô vàn khó khăn, thành phố đã nỗ lực vươn lên. Minh chứng là con số tăng trưởng 6,54% trong quý đầu tiên năm 2024 của Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua hết các kịch bản dự báo.
Được mệnh danh là thành phố không ngủ, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 10 tỉnh thành được Thủ tướng cho phép thí điểm tổ chức hoạt động dịch vụ ban đêm đến 6 giờ sáng hôm sau theo đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh cũng coi sản phẩm du lịch giải trí và hoạt động về đêm là một trong ba sản phẩm để thúc đẩy cho công nghiệp không khói của thành phố.

Cách đây hơn ba năm, Thành phố Hồ Chí Minh quyết định mở cửa trở lại sau thời gian phong tỏa vì đại dịch Covid-19. Đối mặt với các khó khăn do dịch bệnh gây ra nhưng nhờ những quyết sách phục hồi sau đại dịch đúng đắn, Thành phố Hồ Chí Minh đang phục hồi mạnh mẽ. Đường Nguyễn Huệ, Bùi Viện hiện là hai trong những tuyến phố đi bộ sầm uất với nhiều quán ăn, nhà hàng thu hút khách nhiều nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Không khí này khác hẳn cảnh cửa đóng, then cài cùng các chồng ghế chất đống, bám đầy bụi của ba năm trước khi cả Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách.
Hiện kinh tế ban đêm luôn được Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng đầu tư và khai thác, dần dần trở thành một động lực tăng trưởng kinh tế mới. Hiện tại đã và đang có nhiều doanh nghiệp, nhà hàng khách sạn tham gia vào kinh tế đêm.

Là trung tâm kinh tế lớn của cả nước nên sự chuyển dịch của nền kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh quá trình chuyển đổi kinh tế của cả nước, đóng vai trò quan trọng cho việc định hình tương lai kinh tế những thập niên tới. Thành phố Hồ Chí Minh hiện dành nhiều nguồn lực để phát triển kinh tế đêm để phù hợp trong bối cảnh có nhiều thách thức như hiện nay.
Năm 2024 được dự báo còn nhiều khó khăn không chỉ riêng với Thành phố Hồ Chí Minh mà cả với nền kinh tế chung của cả nước. Nhưng với sự nỗ lực chung tay của doanh nghiệp, người dân, đầu tàu kinh tế của cả nước kỳ vọng sẽ có những bước tiến vững vàng trong cơn gió ngược.


Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ được khởi công vào ngày 19/12 với tổng mức đầu tư khoảng hơn 8,3 tỷ USD.
Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất bố trí thêm 49 trạm xe đạp công cộng của tập đoàn Trí Nam. Vì sao đơn vị này vẫn mở rộng khai thác xe đạp công cộng dù báo lỗ?
Trước đề xuất của Công ty VinSpeed muốn xây đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các bộ, ngành và các cơ quan nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền.
Nhiều lái xe đã chủ động đến đăng kiểm từ sớm, ngay cả khi trung tâm đăng kiểm chưa mở cửa nhằm tránh tình trạng ùn tắc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan khẩn trương chuẩn bị để khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12.
Hơn 10 triệu lượt khách đã qua các cảng hàng không trên cả nước trong tháng 5, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 4% so với tháng 4.
0