Tổng thư ký NATO thăm Mỹ

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đang có chuyến thăm Mỹ, đã gặp Tổng thống Joe Biden, thảo luận về các chương trình nghị sự chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào tháng tới.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Jens Stoltenberg cho biết hơn 20 trong tổng số 32 quốc gia thành viên NATO sẽ đạt mục tiêu phân bổ ít nhất 2% GDP cho quốc phòng trong năm nay. Con số ước tính tăng gần gấp 4 lần so với năm 2021, khi chỉ có 6 quốc gia đạt được mục tiêu.

Tổng thư ký Nato Jens Stoltenberg cho biết: “Trên khắp châu Âu và Canada, các đồng minh NATO đang tăng chi tiêu quốc phòng thêm 18%, đó là mức tăng lớn nhất trong nhiều thập kỷ và 23 đồng minh sẽ chi 2% GDP trở lên cho quốc phòng trong năm nay”.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tại cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh việc tăng chi tiêu quốc phòng của các đồng minh là tin tốt cho châu Âu và Mỹ, đặc biệt vì phần lớn số tiền tăng thêm này được chi tiêu ở Mỹ.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định NATO đang phải đối mặt với một trong những thời điểm khó khăn nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, liên minh quân sự này đã tăng cường sức mạnh cho sườn phía đông và sẽ quyết tâm bảo vệ từng tấc lãnh thổ của các quốc gia thành viên.

Chi tiêu quốc phòng của NATO đã trở thành vấn đề gây tranh cãi trong những năm gần đây, đặc biệt khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc các nước châu Âu chi quá ít cho an ninh của chính họ và dựa vào sự bảo vệ của Mỹ.

Theo kế hoạch, chi tiêu quốc phòng của NATO sẽ tiếp tục là chủ đề chính tại hội nghị thượng đỉnh liên minh diễn ra vào tháng tới tại Washington.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tờ Bưu điện Washington đưa tin, Nga và Ukraine đang chuẩn bị cho cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu, với sự hiện diện của Mỹ.

Thỏa thuận thương mại mà Mỹ và Trung Quốc vừa đạt được đã giúp ngăn chặn cuộc xung khắc thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ứng dụng công nghệ sản xuất năng lượng sạch từ các loại chất thải nông nghiệp đang trở thành xu hướng tại nhiều quốc gia. Điều này không chỉ giải quyết các thách thức về môi trường mà còn đáp ứng được nhu cầu tạo ra các nguồn năng lượng mới an toàn và bền vững.

Nga đã bác bỏ phán quyết của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) đưa ra vào ngày 12/5, trong đó quy kết Nga phải chịu trách nhiệm về vụ bắn rơi chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines vào năm 2014.

Sau "cuộc đua không gian" và "cuộc đua AI", các nhà sản xuất Trung Quốc đang nỗ lực đi đầu trong cuộc đua sản xuất robot hình người.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực hiện chuyến công du quan trọng tới ba quốc gia vùng Vịnh: Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Qatar từ ngày 10 đến 14/5/2025. Một trong những tuyên bố gây chú ý nhất trong chuyến đi này là quyết định dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Syria, quốc gia đã chịu đựng hơn một thập kỷ chiến tranh, xung đột và cấm vận.