Tổng thư ký NATO kêu gọi tăng cường sản xuất vũ khí

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy mạnh sản xuất vũ khí, cảnh báo cả Mỹ và châu Âu đang tụt hậu so với Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực này.

Phát biểu tại cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Tổng thư ký NATO Mark Rutte thẳng thắn thừa nhận rằng NATO chưa làm đủ để nâng cao năng lực quân sự.

Ông chỉ ra rằng, các nước châu Âu hiện đang mua vũ khí từ Mỹ với số lượng gấp bốn lần so với chiều ngược lại, điều này có lợi cho ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh khu vực, châu Âu cần đẩy mạnh tự sản xuất vũ khí và loại bỏ các rào cản quan liêu.

Theo Tổng thư ký NATO, trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, châu Âu đã cam kết chi 800 tỷ USD cho quốc phòng. Đức và Anh cũng đã cam kết bổ sung khoảng 500 tỷ USD, trong khi nhiều quốc gia khác đang tăng mạnh ngân sách quân sự. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng mức chi hiện tại vẫn chưa đủ để đối phó với các thách thức an ninh ngày càng gia tăng.

Ông Rutte cũng bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Mỹ trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO, diễn ra từ ngày 24 - 25/6 tại The Hague (La Hay), Hà Lan. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần ám chỉ rằng Mỹ có thể xem xét lại cam kết của mình với NATO nếu các thành viên không đạt được mục tiêu chi tiêu quốc phòng.

Ngoài ra, ông Trump cũng bày tỏ nghi ngờ về khả năng NATO bảo vệ Mỹ nếu nước này bị tấn công, dù trên thực tế, liên minh này đã từng kích hoạt Điều 5 về phòng thủ tập thể sau vụ khủng bố ngày 11/9 - lần duy nhất trong lịch sử điều khoản này được viện dẫn.

Những động thái gần đây cho thấy NATO đang đứng trước nhiều thách thức trong việc củng cố sức mạnh quân sự và đảm bảo sự đoàn kết giữa các nước thành viên, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.