Tổng thống Syria và gia đình đã đến Nga
Thông tin trên đã khép lại những đồn đoán về số phận của ông al-Assad sau khi lực lượng đối lập tại Syria tuyên bố đã kiểm soát thủ đô Damascus.
Từ ngày 27/11, lực lượng nổi dậy tại Syria, do nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dẫn đầu, đã phát động các cuộc tấn công lớn trên một số mặt trận ở Syria và trong hơn 1 tuần đã chiếm giữ các thành phố quan trọng như Aleppo, Hama, Deir el-Zor, Homs và cả thủ đô Damascus. Chiến thắng nhanh chóng của phe đối lập ở Syria và sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Bashar Al-Assad có thể làm thay đổi mọi tính toán của các bên ở Trung Đông.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 8/12 đã ra thông cáo chính thức về tình hình tại Syria cho biết, Tổng thống Bashar al-Assad đã rời Syria và quyết định từ bỏ cương vị tổng thống, đồng thời để lại chỉ thị về chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Thông cáo cũng đề cập rằng, Nga đang giữ liên lạc với tất cả các nhóm đối lập Syria và khẳng định mong muốn có một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng. Phái đoàn Nga tại Liên hợp quốc đã đề nghị tổ chức cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Syria vào chiều 9/12.
Hiện Thủ tướng Syria Mohammed Al-Jalali vẫn ở lại Syria để đảm bảo mọi thứ tiếp tục vận hành và tuyên bố sẵn sàng bàn giao chính phủ cho các lực lượng đối lập trong một quá trình chuyển giao hòa bình. Trong khi đó, ông Hadi Al-Bahra, người đứng đầu lực lượng đối lập Syria ở nước ngoài, phát biểu bên lề Diễn đàn Doha ngày 8/12 cho rằng, Syria cần giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 18 tháng để tạo dựng một môi trường an toàn, trung dung và yên tĩnh cho các cuộc bầu cử tự do.
Theo Chủ tịch Liên minh quốc gia Syria đối lập Al-Bahra, nước này cần soạn thảo hiến pháp trong vòng 6 tháng và cuộc bầu cử đầu tiên sẽ là tổng tuyển cử. Theo đó, Hiến pháp sẽ quyết định Syria theo thể chế nghị viện, thể chế tổng thống hay kết hợp cả hai thể chế trên; từ đó bầu cử được tiến hành để người dân lựa chọn người lãnh đạo.


Đối mặt với mức thuế quan cao chưa từng có của Mỹ, Trung Quốc không những không tìm cách đàm phán mà còn đáp trả Washington bằng mức thuế tương ứng.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố Berlin hiện không thể cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine, với lý do cạn kiệt nguồn vũ khí đánh chặn này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo, Moscow sẽ phân bổ 100 tỷ USD để đóng tàu chiến mới nhằm ưu tiên hiện đại hóa lực lượng hải quân.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc “không sợ hãi” trong bình luận công khai đầu tiên về cuộc chiến thương mại đang leo thang với Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn Iran sẽ "phải trả giá đắt" nếu không từ bỏ chương trình hạt nhân.
Một quả bom tự chế đã phát nổ vào ngày 11/4, bên ngoài văn phòng của công ty đường sắt Hellenic Train ở Thủ đô Athens của Hy Lạp.
0