Tổng thống Putin: Nga nắm thế chủ động trên chiến trường Ukraine

Họp với các quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định quân đội Nga hiện chiếm ưu thế trên toàn bộ tiền tuyến ở Ukraine và đang đẩy nhanh tiến độ tấn công, đồng thời cáo buộc các nước phương Tây đẩy Nga tới lằn ranh đỏ.

Theo Tổng thống Putin, lực lượng Nga đã đẩy quân Ukraine ra khỏi gần 200 khu định cư trong năm nay và nắm giữ thế chủ động trên toàn bộ tiền tuyến. Đây được xem là năm mang tính bước ngoặt trong việc đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết khoảng 430.000 người Nga đã ký hợp đồng tham gia quân đội trong năm nay, tăng so với khoảng 300.000 người của năm trước, một yếu tố mà ông cho là có tầm quan trọng to lớn đối với nỗ lực trong cuộc chiến với Ukraine.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây đẩy Nga đến "lằn ranh đỏ", buộc Moscow phải đáp trả. Ông chủ Điện Kremlin cáo buộc Mỹ tìm cách làm suy yếu và gây ra thất bại chiến lược cho Nga bằng cách tiếp tục bơm vũ khí và tiền cho chính quyền Ukraine, gửi lính đánh thuê và cố vấn quân sự, từ đó thúc đẩy xung đột leo thang hơn nữa.

Ông Putin cáo buộc NATO đang tăng cường chi tiêu quốc phòng và thành lập các nhóm tấn công gần biên giới Nga. Ông nhấn mạnh học thuyết cập nhật của Nga nhằm duy trì chính sách răn đe hạt nhân, bác bỏ cáo buộc về việc đe dọa hạt nhân.

Tổng thống Putin xác nhận việc sản xuất hàng loạt các tổ hợp tên lửa siêu vượt âm Oreshnik sẽ được đảm bảo trong tương lai gần.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov thông báo quân đội nước này đã đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi gần 4.500 km2 lãnh thổ trong năm nay và đang tiến quân với tốc độ trung bình 30 km2 mỗi ngày.

Ukraine kiểm soát chưa đến 1% diện tích vùng Lugansk và khoảng 25 - 30% diện tích vùng Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia. Chi tiêu quân sự đã đạt 6,3% tổng sản phẩm quốc nội, phù hợp với dự toán ngân sách của Nga.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chính phủ Hàn Quốc ngày 8/4 đã chính thức thông báo về việc ấn định tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 3/6 tới.

Ngoại trưởng Abbas Araqchi sẽ dẫn đầu phái đoàn Iran tham gia cuộc đàm phán với Mỹ tại Oman vào ngày 12/4 tới. Phái đoàn Mỹ sẽ do đặc phái viên Steve Witkoff đứng đầu.

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra ở thủ đô Paris của Pháp vào ngày 7/4. Khoảng 60 xe cứu hỏa và 200 lính cứu hỏa đã được huy động để dập tắt đám cháy.

Cổ phiếu của Apple mất đến 19%, “thổi bay” 638 tỷ USD trong tổng giá trị vốn hóa của hãng sau ba ngày chứng khoán Mỹ suy giảm vì chính sách thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump.

Chính quyền Bắc Kinh đã có những tuyên bố cứng rắn bất chấp lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp mức thuế bổ sung 50% lên hàng hóa Trung Quốc.

Đã có tổng cộng 11 xe M1117 ASV bị phá hủy trên chiến trường Ukraine, theo cơ sở dữ liệu Lost Armor.