Tổng thống Putin lên tiếng về hợp tác quân sự Nga-Triều

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định chỉ có Nga và Triều Tiên mới có quyền quyết định nội dung và phạm vi hỗ trợ quân sự giữa hai nước.

Tuyên bố được nhà lãnh đạo Nga đưa ra vào thời điểm vấn đề hợp tác quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng trở thành tâm điểm bàn luận trên trường quốc tế những ngày qua. Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya-1, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga và Triều Tiên có quyền tự quyết định việc có áp dụng điều khoản hỗ trợ quân sự theo Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện hay không và áp dụng như thế nào. Theo Tổng thống Putin, việc cung cấp hỗ trợ quân sự chung là vấn đề của riêng Nga và Triều Tiên.

Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký kết trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga tới Bình Nhưỡng vào tháng 6. Một trong số các điều khoản của Hiệp ước là hai bên đồng ý hỗ trợ quân sự lẫn nhau trong trường hợp một bên bị tấn công. Nga và Triều Tiên khẳng định điều khoản trên tuân thủ điều 51 trong Hiến chương Liên hiệp quốc về quyền tự vệ của các nước.

Trước đó, Ukraine và Hàn Quốc cáo buộc ít nhất 10.000 binh lính Triều Tiên đã đặt chân đến đất Nga để hỗ trợ cuộc chiến ở Ukraine. Thậm chí, cơ quan tình báo Ukraine hôm qua còn khẳng định những đơn vị lính Triều Tiên đầu tiên đã bắt đầu được điều ra vùng Kursk, miền Tây nước Nga.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xác nhận, Ankara sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, sau đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc nối lại đối thoại tại Istanbul.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/5 tuyên bố, nước này sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.