Tổng thống Panama khẳng định chủ quyền đối với kênh đào Panama
Tổng thống Jose Raul Mulino khẳng định rằng chủ quyền và độc lập của Panama là "không thể thương lượng" và nhấn mạnh tầm quan trọng của kênh đào như một phần của "lịch sử đấu tranh và chủ quyền không thể đảo ngược".
Ông tuyên bố: “Mỗi mét vuông của Kênh đào Panama và khu vực xung quanh thuộc về Panama, và sẽ luôn như vậy.” Lời đe dọa của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh ông chỉ trích các khoản phí đắt đỏ mà các tàu Mỹ phải trả khi qua kênh đào. Ông Trump tuyên bố rằng nếu không tuân thủ các nguyên tắc "đạo đức và pháp lý", ông sẽ yêu cầu Kênh đào Panama phải được trả lại cho Mỹ "một cách nhanh chóng và không thắc mắc ".
Tuy nhiên, Tổng thống Mulino đã mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc này. Ông giải thích rằng các khoản phí của kênh đào được công khai và minh bạch, căn cứ vào các yếu tố như điều kiện thị trường, cạnh tranh quốc tế và chi phí vận hành. Ông cũng nhắc lại rằng theo các Hiệp ước Torrijos-Carter ký năm 1977, Kênh đào Panama đã được chuyển giao cho Panama vào ngày 31 tháng 12 năm 1999, và kể từ đó không có bất kỳ phàn nàn nào về quyền kiểm soát của Panama.
Ông Mulino khẳng định rằng Kênh đào Panama là một niềm tự hào quốc gia, được quản lý bởi các chuyên gia Panama có trình độ cao, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả và có lợi nhuận. Ông cũng nhấn mạnh rằng kênh đào này đóng góp rất lớn vào nền kinh tế quốc gia và duy trì tính trung lập vĩnh viễn, cam kết đảm bảo hoạt động mở và an toàn cho tất cả các quốc gia.
Cuối cùng, Tổng thống Panama bày tỏ mong muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với chính quyền mới của Mỹ, đặc biệt trong các vấn đề như chống ma túy, khủng bố và tội phạm có tổ chức, nhưng khẳng định tính không thể thay đổi của chủ quyền Panama đối với Kênh đào.


Con tin người Mỹ gốc Israel Edan Alexander đã được Hamas trả tự do sau 19 tháng bị giam giữ vào rạng sáng ngày 13/5 (theo giờ Việt Nam), trong bối cảnh một lệnh ngừng bắn tạm thời đang được thực thi tại Dải Gaza.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov rạng sáng 13/5 (theo giờ Việt Nam) tuyên bố, Nga sẵn sàng tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột với Ukraine, tuy nhiên sẽ không chấp nhận bất kỳ sự ép buộc nào dưới dạng “ngôn ngữ tối hậu thư”.
Trung Quốc và Mỹ đã có cuộc đàm phán kéo dài hai ngày tại Thuỵ Sĩ. Quan chức cả hai nước đều đánh giá cuộc thảo luận là “hiệu quả”, “thẳng thắn” và “mang tính xây dựng”.
Chính quyền Ukraine mới đây cho biết, Nga đã phóng hơn 100 máy bay không người lái vào lãnh thổ Ukraine trong đêm Chủ Nhật 11/5.
Các thị trường chứng khoán trên thế giới đồng loạt tăng điểm trong ngày 12/5, sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận giảm mạnh thuế đối với hàng hóa của nhau trong khoảng thời gian 90 ngày.
Ủy viên Quốc phòng Liên minh châu Âu - ông Andrius Kubilius ngày 12/5 đã kêu gọi tăng cường sự hội nhập giữa ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu và Ukraine.
0