Tổng thống Mỹ phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc

Tổng thống Joe Biden đã ca ngợi những nỗ lực của Mỹ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo, việc khai thác và phát huy sức mạnh của công nghệ trí tuệ nhân tạo để phục vụ con người.

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 tại New York, Mỹ. Về cuộc xung đột ở Ukraine, Tổng thống Biden tái khẳng định cam kết ủng hộ Kiev cho đến khi giành chiến thắng cuối cùng.

Về căng thẳng leo thang ở Trung Đông, Tổng thống Biden cảnh báo nguy cơ chiến tranh toàn diện ở khu vực và kêu gọi các nhà lãnh đạo tìm giải pháp ngoại giao ở cả Liban và Gaza. Với tình hình ở Liban, theo Tổng thống Biden, con đường duy nhất dẫn đến an ninh lâu dài là cho phép cư dân của cả hai nước trở về nhà an toàn và Mỹ cũng như một số nước trung gian đang nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu này.

Về xung đột tại Gaza, ông Biden cho biết ông đã đề xuất với Qatar và Ai Cập một thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin. Thỏa thuận đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua.

Cuối cùng, Tổng thống Biden gửi thông điệp về ưu tiên quyền lợi của người dân vượt trên các tham vọng chính trị, cho rằng điều này chính là linh hồn của nền dân chủ.

Bài phát biểu của ông Biden tại Liên hợp quốc là sự kiện trọng tâm của kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. Theo kế hoạch, sau bài phát biểu này, Tổng thống Mỹ sẽ có thêm phát biểu về khí hậu và nhiều cuộc họp song phương bên lề với các nhà lãnh đạo thế giới. 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.