Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi sau khi bị phế truất

Ông Yoon Suk Yeol đã gửi lời xin lỗi vì không đáp ứng được kỳ vọng của đất nước và người dân, chỉ vài giờ sau khi bị tuyên bãi chức Tổng thống Hàn Quốc.

Ngày 4/4, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc giữ nguyên quyết định của Quốc hội về việc luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol, tuyên bố tước bỏ chức vụ của ông vì lệnh tuyên bố thiết quân luật ban hành cuối năm 2024. Chỉ vài giờ sau khi bị tuyên bãi chức, ông Yoon đã gửi lời xin lỗi vì không đáp ứng được kỳ vọng của đất nước và người dân.

Trong thông điệp gửi qua luật sư đại diện, ông Yoon Suk Yeol bày tỏ “lấy làm tiếc vì không thể đáp ứng kỳ vọng của mọi người", đồng thời khẳng định luôn cầu chúc những điều tốt đẹp cho đất nước cũng như tất cả người dân Hàn Quốc. Quyết định ban hành lệnh thiết quân luật của ông Yoon hôm 3/12/2024 đã gây ra cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất ở nước này trong nhiều tháng qua.

Trên đường phố Hàn Quốc, người dân Hàn Quốc đã thể hiện những ý kiến trái chiều sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp. Tuy nhiên, hầu hết người dân đều mong muốn quyết định hôm nay sẽ góp phần chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này.

Bà Shin Ok Ju - người dân Hàn Quốc chia sẻ: "Tôi tin rằng sức mạnh của những công dân đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho việc luận tội đối với ông Yoon. Tôi hy vọng sự kiện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa".

Anh Kim Yu Bin - người dân Hàn Quốc cho hay: "Tôi biết rằng tình trạng thiết quân luật đã gây ra rất nhiều thiệt hại về kinh tế và văn hóa cho đất nước. Vì vậy, tôi nghĩ thật may mắn khi phán quyết luận tội được giữ nguyên. Tuy nhiên, thật không may là trong thời điểm này, quyết định hôm nay có thể khiến tình trạng hỗn loạn hơn nữa".

Cùng ngày, quyền Tổng thống Han Duck Soo đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng an ninh Quốc gia Hàn Quốc. Ông Han đã kêu gọi các quan chức an ninh cấp cao hết sức cảnh giác trước các hành động khiêu khích hoặc tuyên truyền tiêu cực từ bên ngoài sau khi ông Yoon bị phế truất.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, sau khi Tòa án Hiến pháp nước này phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol vì tội vi phạm Hiến pháp liên quan việc ban hành thiết quân luật, các trợ lý cấp cao của ông Yoon đã đồng loạt đệ đơn từ chức ngay trong ngày 4/4. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo, trong số những người đệ đơn từ chức có Chánh Văn phòng Tổng thống Chung Jin Suk, Cố vấn An ninh quốc gia Shin Won Sik và 13 trợ lý khác. Các đơn từ chức đã được gửi tới quyền Tổng thống Han Duck Soo.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.