Tổng thống Hàn Quốc tiếp tục bị thẩm vấn
Phiên thẩm vấn đã được chuyển từ sáng sang chiều, sau khi ông Yoon yêu cầu hoãn lại với lý do sức khỏe. Tuy nhiên, luật sư Yun Gap Geun - một trong những luật sư của Tổng thống Yoon cho biết, Tổng thống sẽ không phải chịu bất kỳ cuộc thẩm vấn nào nữa. Hiện các luật sư của ông Yoon đã nộp đơn lên Toà án để yêu cầu xem xét lại tính hợp pháp của lệnh bắt giữ ông.
Ông Yoon Suk Yeol bị bắt tại tư dinh Tổng thống vào sáng 15/1, trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hàn Quốc bị bắt giữ. Đêm 15/1, ông Yoon đã bị đưa đến trại giam cách Thủ đô Seoul 22 km về phía Nam để tham gia phiên thẩm vấn đầu tiên. Cuộc thấm vấn kết thúc vào lúc 21h40, giờ địa phương cùng ngày, sau khi ông Yoon từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào trong suốt hơn 10 tiếng đồng hồ.
Tổng thống Yoon đang đối mặt với cáo buộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực liên quan đến việc ban bố thiết quân luật vào ngày 3/12/2024. Ông cũng đang bị Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc xét xử luận tội.
Tuy nhiên, phiên tranh tụng chính thức đầu tiên của Toà án Hiến pháp vào chiều 14/1 đã kết thúc chỉ sau 4 phút do ông Yoon vắng mặt. Theo luật pháp Hàn Quốc, Tòa án Hiến pháp có 180 ngày để đưa ra phán quyết cách chức hoặc phục chức cho Tổng thống Yoon tính từ ngày tiếp nhận vụ án hôm 14/12/2024.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 đã ký sắc lệnh áp dụng mức thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu, khiến các hãng sản xuất ô tô “đứng ngồi không yên”.
Một máy bay phản lực Eurofighter Typhoon của Anh đã thực hiện thành công chiến thuật quan trọng tiếp nhiên liệu trên không trong khuôn khổ cuộc tập trận Ramstein Flag của NATO.
Nga xác nhận đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một mục tiêu quân sự tại thành phố Krivoy Rog, miền Đông Ukraine vào tối ngày 4/4.
Ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về kinh tế tuyên bố rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngăn chặn được chiến tranh thế giới thứ ba.
Các mức thuế mới của Tổng thống Donald Trump lớn hơn dự kiến, hậu quả kinh tế bao gồm lạm phát cao hơn và tăng trưởng chậm hơn có thể xảy ra, theo Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
Số người thiệt mạng trong trận động đất tại Myanmar là 3.301 người, trong khi 4.792 người bị thương và 221 người vẫn mất tích.
0