Tổng thống Hàn Quốc kiên quyết phản đối điều tra

Tòa án Hàn Quốc đã tiến hành phiên thẩm lý để xem xét đề xuất của các cơ quan điều tra về việc gia hạn lệnh tạm giam đối với Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol. Phát biểu tại toà, ông Yoon Suk Yeol vẫn kiên định cho rằng mọi hoạt động điều tra nhằm vào ông đều là vô căn cứ.

Nếu tòa ra quyết định, ông Yoon sẽ bị giam giữ với thời hạn tối đa 20 ngày. Trong khi đó, theo các luật sư đại diện của Tổng thống, một mặt ông Yoon Suk Yeol đồng ý xuất hiện tại tòa, mặt khác vẫn kiên quyết phản đối mọi hoạt động điều tra nhắm vào ông, với lý do các hoạt động này đều không có cơ sở pháp luật và vô hiệu. Đây là điều được ông Yoon Suk Yeol khẳng định lại trong cuộc gặp với các luật sư đại diện diễn ra vào sáng nay, 18/1, tại một cơ sở tạm giam ở ngoại ô Thủ đô Seoul.

Quyết định xuất hiện tại tòa của ông Yoon Suk Yeol được đưa ra theo tư vấn của các luật sư biện hộ và là động thái nhằm chứng tỏ tư thế đấu tranh pháp lý đường đường chính chính của Tổng thống đối với những áp lực và cáo buộc bị coi là “vô căn cứ” từ phía các cơ quan điều tra như: cáo buộc “gây nội loạn”, “nguy cơ Tổng thống bỏ trốn và che dấu, tiêu hủy chứng cứ”...

Những nghi ngờ này cũng là những yếu tố gây tranh cãi và bất phân thắng bại giữa bên nguyên cáo và bên biện hộ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Dự luật cải cách thuế quy mô lớn do đảng Cộng hòa đề xuất đã được Hạ viện Mỹ chính thức thông qua ngày 22/5.

Sáng kiến biến rác thải thành những viên gạch lát thân thiện của kỹ sư năng lượng tái tạo Ursula Saha tạo ra một bước tiến mạnh mẽ hướng tới phát triển bền vững tại Cameroon.

Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi cho biết.

Nga đã quyết định thiết lập vùng đệm an ninh dọc biên giới Nga - Ukraine, theo tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/5.

Nhiều quốc gia châu Âu đồng loạt lên tiếng, gây áp lực mạnh mẽ lên Israel khi nước này tuyên bố mở rộng chiến dịch tấn công trên bộ tại Dải Gaza, với mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng đất này và gây sức ép buộc lực lượng Hamas phải đầu hàng, sau hơn 19 tháng xung đột.

Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên.