Tội phạm cướp giật ngày càng trẻ hóa

Từ các vụ cướp tài sản xảy ra trong thời gian gần đây tại Hà Nội cho thấy, tội phạm cướp giật ngày càng trẻ hóa, không có nghề nghiệp ổn định, lối sống không lành mạnh.

Lợi dụng ban đêm, đường vắng, người dân sơ hở, thiếu cảnh giác, nhiều đối tượng đã chặn đường uy hiếp rồi ra tay cướp giật tài sản. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp và di chuyển liên tục nhằm tránh sự phát hiện của công an.

Vừa mới mãn hạn tù do hành vi cướp giật tài sản, tuy nhiên, thay vì tu chí làm lại cuộc đời, Nguyễn Quốc Toản 19 tuổi, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc lại ngựa quen đường cũ.

Đối tượng Nguyễn Quốc Toản 19 tuổi

Trước đó, tại khu vực gần chợ Đình thuộc thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, trong quá trình di chuyển đi chơi cùng bạn là Khổng Văn Kiên, Toản phát hiện một người phụ nữ đi xe máy nhưng cầm ví sơ hở nên đã cướp giật tài sản của người phụ nữ này. Bên trong chiếc ví có 1 điện thoại iPhone 12 Promax, 300.000 đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Mê Linh đã khẩn trương điều tra, truy bắt Toản và Kiên. Toản có một tiền án về hành vi cướp giật từ năm 16 tuổi, vợ của đối tượng cũng vừa sinh con cách đây tròn 1 tháng.

Qua điều tra, các vụ trộm cắp và cướp giật tài sản, cơ quan Công an và các chuyên gia nhận diện có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng "trẻ hóa tội phạm". Theo đó, ở độ tuổi mới lớn, thanh thiếu niên là những người chưa phát triển đầy đủ về thể chất, nhân cách, tâm sinh lý; trình độ, nhận thức, kinh nghiệm sống còn hạn chế nên dễ bị kích động, lôi kéo vào những hoạt động phạm tội. Theo Công an thành phố, 87% trong số này là không công ăn việc làm ổn định, bỏ học sớm.

Thủ đoạn của các đối tượng ngày một tinh vi

Không chỉ trẻ hóa mà những đối tượng cướp, cướp giật hiện nay thường rất manh động, thể hiện rõ quyết tâm thực hiện hành vi đến cùng, bất chấp nguy hiểm tính mạng, sức khỏe của người khác, sẵn sàng sử dụng vũ khí, hung khí để tấn công nạn nhân. Ngoài ra, thủ đoạn của các đối tượng cũng dần trở nên xảo quyệt để đối phó với cơ quan chức năng, gây khó khăn trong công tác điều tra, truy xét.

Cơ quan công an cảnh báo, người dân nếu không may bị cướp, cướp giật tài sản hoặc bị khống chế để cướp tài sản, phải giữ bình tĩnh, xử lý linh hoạt để hạn chế rủi ro. Đặc biệt cần tự giác bảo vệ tài sản cá nhân, nhất là khi ra đường, không tạo sơ hở, tránh các đối tượng có thời cơ phạm tội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Liên tiếp trong những ngày vừa qua, hàng loạt vụ va chạm, tai nạn đã xảy ra do người lái xe chủ quan khi đi đến nơi giao nhau, có những vụ đã để lại hậu quả đáng tiếc.

Trước mùa du lịch cao điểm hè năm 2025, nhu cầu du lịch của khách hàng ngày càng tăng cao. Cùng với đó, trên mạng xã hội bắt đầu nở rộ những chiêu trò lừa đảo tinh vi, phức tạp.

Liên quan đến thông tin phản ánh có dấu hiệu sai phạm của cán bộ Công an phường Dương Nội (quận Hà Đông), Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu các đơn vị kiểm tra, làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ngày 12/5 đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét với 5 cán bộ Cục An toàn thực phẩm về hành vi "Nhận hối lộ'.

Công an tỉnh Nghệ An ngày 13/5 cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan đã bắt giữ nhóm 5 đối tượng gây ra 3 vụ cướp giật tài sản của người đi đường.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội thông báo danh sách phương tiện ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tháng 4/2025 (từ ngày 01/04/2025 đến ngày 30/04/2025), được phát hiện qua hệ thống giám sát.