Tình trạng cắt điện ảnh hưởng tới thi TNTH tại Ai Cập
Mất điện đặc biệt ảnh hưởng đến những em học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học quan trọng. Nhiều em phải học bài dưới ánh nến hoặc tìm đến các quán cà phê để ôn bài.
Một số thư viện và nhà thờ ở thành phố Alexandria của nước này đã có sáng kiến mở cửa đón nhận các sinh viên và học tới ôn bài. Nhờ đó, các em đã được tận hưởng một không gian học tập yên tĩnh với đầy đủ ánh sáng, internet, quạt hoặc máy điều hòa. Các địa điểm này cũng đã kéo dài thời gian mở cửa để phục vụ sinh viên và học sinh.
Ông Khaled Saeed, Trưởng phòng an ninh thư viện Alexandria cho biết: “Chúng tôi khởi xướng sáng kiến của Thư viện Alexandria là kéo dài thời gian làm việc từ 7:30 tối đến 10:30 tối trong tuần. Và các ngày lễ và cuối tuần là từ 5 giời chiều đến 10 giờ tối. Thư viện có phòng đọc lớn nhất thế giới, có thể chứa 2000 người cùng lúc, cung cấp mọi phương tiện cho sinh viên và độc giả, đồng thời có tất cả các dịch vụ hỗ trợ như internet. Wifi và khoảng 650 máy tính hoạt động cùng lúc”.

Chính phủ Ai Cập hôm 24/6 đã gia hạn thời gian cắt điện hàng ngày lên ba giờ so với hai giờ trước đó để ứng phó với việc tiêu thụ điện sinh hoạt tăng vọt trong đợt nắng nóng mới nhất.
Thủ tướng Mostafa Madbouly cho biết việc cắt giảm ba giờ này sẽ kéo dài tới giữa tháng 7, trước khi quay trở lại mức hai giờ và mục tiêu dừng hoàn toàn trong phần còn lại của mùa hè.
Phương tiện truyền thông xã hội Ai Cập đã dấy lên những lời phàn nàn về tác động của việc mất điện đối với cuộc sống của người dân. Một số người dân cho biết, họ đã buộc phải mua máy phát điện tư nhân.
Kể từ tháng 7 năm ngoái, việc giảm tải liên quan đến sản lượng khí đốt giảm, nhu cầu tăng và thiếu ngoại tệ đã dẫn đến việc cắt điện hai giờ mỗi ngày theo lịch trình ở hầu hết các khu vực của Ai Cập.


Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.
0