Tín dụng doanh nghiệp toàn cầu gần 8.000 tỷ USD
Doanh số chào bán trái phiếu doanh nghiệp toàn cầu năm nay đạt 7.930 tỷ USD, khi các công ty tận dụng nhu cầu gia tăng từ các nhà đầu tư để đẩy nhanh kế hoạch vay vốn.
Hoạt động phát hành trái phiếu tăng đột biến đã vượt qua mức đỉnh trước đó vào năm 2021, khi nhu cầu mạnh mẽ của nhà đầu tư đã đẩy chi phí đi vay của doanh nghiệp xuống thấp hơn ngay cả trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và các ngân hàng trung ương khác bắt đầu cắt giảm lãi suất từ mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.
Các chuyên gia ngân hàng chỉ ra rằng chi phí huy động vốn thấp, đặc biệt khi so sánh với trái phiếu chính phủ an toàn ban đầu đã thúc đẩy các công ty đẩy nhanh việc phát hành nhằm tránh những biến động thị trường có thể xảy ra xung quanh cuộc bầu cử Mỹ. Tuy nhiên, việc chênh lệch lãi suất tiếp tục thu hẹp sau chiến thắng áp đảo của ông Donald Trump khiến nhiều công ty quyết định triển khai luôn kế hoạch vay vốn dự kiến cho năm tới.


Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài, mức thuế 46% mà Mỹ áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam có thể gây tác động đáng kể và đa chiều đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam.
Mỗi mùa đại hội cổ đông, các doanh nghiệp lớn thường tốn cả trăm triệu vào việc gửi thư đảm bảo cho từng cổ đông. Vậy, góc nhìn xung quanh câu chuyện này là gì?
Giá vàng miếng trong nước ngày 7/4 ổn định sau chuỗi ngày biến động mạnh.
Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường hiện nay vẫn cao hơn tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.
VCCI và AmCham đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump tạm hoãn việc áp thuế đối ứng, nhằm tránh gây gián đoạn hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng xấu tới giao dịch thương mại.
Mức tăng GDP quý I 6,93% là mức tăng cao nhất của quý I trong 5 năm trở lại đây, cho thấy nhiều ngành sản xuất phục hồi.
0