Tín dụng đạt mục tiêu, doanh nghiệp SME vẫn không có vốn
Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước,tính đến cuối tháng 6/2024, tăng trưởng tín dụng đạt mức 6%. Trong đó, tín dụng đối với lĩnh vực ưu tiên đều ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn so với mặt bằng chung.
Mặc dù tăng trưởng tín dụng đã đạt mục tiêu đề ra song vẫn rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Các chuyên gia cho rằng, điều này đang vô tình tạo ra nghịch lý khi khối doanh nghiệp này chiếm gần 85% tổng số doanh nghiệp cả nước, nhưng khả năng vay vốn còn rất thấp.
Theo số liệu Ngân hàng nhà nước vừa công bố, 6 tháng đầu năm 2024 đã có thêm gần 1 triệu tỷ đồng được bơm ra nền kinh tế, riêng trong tháng 6 có tới 270.000 tỷ đồng được cho vay ra.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổ chức tài chính quốc tế (IFC), hiện chỉ có khoảng 32,18% nhu cầu tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) tại Việt Nam được đáp ứng. Có vẻ như tín hiệu tích cực của tăng trưởng tín dụng chỉ là câu chuyên của các doanh nghiệp lớn.

Ông Nguyễn Danh Thuận, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ademax cho biết: ''Các chính sách chỉ tập trung nhiều vào cho dự án lớn, các ngân hàng thì đưa ra gói tín dụng với yêu cầu tương đối cao, trong khi đó năng lực quản lý, xây dựng báo cáo minh bạch của các doanh nghiệp nhỏ để tiếp cận nguồn vốn cũng khó, có thể do ý thức người lãnh đạo chưa cao để xây dựng đòn bẩy tài chính.''
Đơn cử như doanh nghiệp lữ hành này, 6 tháng cuối năm dự kiến tăng gấp đôi lượng tour đưa ra thị trường. Tuy nhiên, để có thể đặt cọc vé máy bay và khách sạn giữ chỗ trong tour, câu chuyện vốn đang là vấn đề.
Ông Đặng Duy Trung Hiếu, Chủ tịch Công ty TNHH Dịch vụ lữ hành Chuyến đi Việt Nam cho biết: ''Việc tiếp cận vốn vẫn khá khó khăn và để các thông tin từ phía NH cũng rất khó khăn, một là khó khăn về phía thông tin, hai là khó khăn về chính sách, có những gói vay tốt thì doanh nghiệp không biết hoặc các tiêu chuẩn không đáp ứng được.''

Theo các chuyên gia, nguyên nhân cốt lõi vẫn đến từ nội tại của các doanh nghiệp nhỏ khi những yêu cầu cơ bản như minh bạch thông tin, chiến lược kinh doanh hiệu quả, xây dựng uy tín… vẫn chưa được chú trọng.
Ông Nguyễn Kim Hùng, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho biết: ''Những doanh nghiệp nhỏ và vừa từ trước đến giờ bản thân họ đã không đáp ứng được nhu cầu tín dụng ngân hàng và phần lớn chỉ vay được dựa trên tài sản họ có, cho nên có bơm tín dụng nữa cũng chỉ vào các doanh nghiệp lớn. Thế nên tăng trưởng tín dụng phải rõ là cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thì nó mới phản ánh được thực sự".

Ông Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội chia sẻ: ''Các doanh nghiệp đó thường thiếu kinh nghiệm quản lý, quản trị, lịch sử kinh doanh chưa uy tín, khả năng kháng thể cũng chưa nhiều như doanh nghiệp lớn. Đấy là những lý do ngân hàng rất e ngại…''
Theo Fiin Group, khoảng trống tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, gọi tắt là SME ở Việt Nam ước tính khoảng 24 tỷ USD - gấp 2,11 lần mức cho vay hiện tại. Doanh nghiệp SME chiếm gần 85% số doanh nghiệp cả nước, nhưng khả năng vay vốn còn rất thấp khi mức tổng nợ vay trên toàn hệ thống mới chỉ khoảng 10%. Nhiều ý kiến cho rằng, các tổ chức tín dụng nên tối ưu hóa danh mục cho vay đối với các SME để tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng SME, đặc biệt là các doanh nghiệp còn non trẻ.


Chỉ còn vài ngày nữa là tới Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Đây là dịp để tôn vinh, thể hiện lòng biết ơn, bày tỏ yêu thương đến những người phụ nữ. Chính vì vậy, thị trường hoa tươi và quà tặng dành cho phái nữ đang dần trở nên sôi động với mẫu mã đa dạng với nhiều phân khúc giá khác nhau.
Trong tháng 3 này, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ ban hành nghị quyết cho phép thí điểm xây dựng, đưa vào vận hành sàn giao dịch tiền ảo, tài sản ảo.
Cần có lộ trình tăng thuế hợp lý, giãn thời gian áp dụng từ năm 2028, với mức tăng 5% mỗi hai năm với các sản phẩm rượu bia. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý về dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).
Nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Na Uy mong muốn hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong phát triển hàng hải xanh, góp phần giảm phát thải và đạt mục tiêu net zero vào năm 2050.
Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 6/3, giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh. Xăng E5RON92 giảm 697 đồng/lít, giá bán là 19.961 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 710 đồng/lít, giá bán 20.402 đồng/lít.
Các gian hàng chuyên ngành hàng hải của Na Uy, trong khuôn khổ triển lãm Vietship 2025 tại Hà Nội, đã giới thiệu nhiều sáng kiến đổi mới và các giải pháp tiên tiến trong ngành hàng hải xanh.
0