Tiết kiệm hơn 2.500 tỷ đồng nhờ dịch vụ công trực tuyến
Trong số 25 dịch vụ công thiết yếu đã được hoàn thành, có 23 dịch vụ công đã được thực hiện toàn trình. Tỷ lệ người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến tại các địa phương đạt 58,2%, vượt mục tiêu đề ra. Tỷ lệ này tại các bộ ngành là 31,7%, chưa đạt mục tiêu 40% theo yêu cầu. Việc thực hiện dịch vụ công thiết yếu trực tuyến đã giúp tiết kiệm cho nhà nước 2.505 tỷ đồng. Thanh toán không dùng tiền mặt được đẩy mạnh, ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân định danh điện tử và xác thực điện tử trong nhiều lĩnh vực như: ngân hàng, giao thông vận tải, y tế… Bộ Công an đã cấp hơn 70,2 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân, hoàn thành cấp hơn 74,7 triệu CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện trên toàn quốc.
Tham luận tại hội nghị về các giải pháp, sáng kiến nổi bật trong triển khai, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn thành phố và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải cho biết, Hà Nội có nhiều giải pháp trong đẩy mạnh triển khai đề án. Cụ thể như: thành lập các Ban chỉ đạo tới từng thôn, tổ dân phố; tích hợp ba Ban chỉ đạo thành một Ban Chỉ đạo chung về CCHC, chuyển đổi số, Đề án 06 do Chủ tịch UBND TP phụ trách.
Đặc biệt, sau đợt cao điểm 60 ngày đêm giải quyết điểm nghẽn, đến nay hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố đã cơ bản đáp ứng yêu cầu; đã hoàn thành chuẩn hóa quy trình điện tử của 1893/1893 thủ tục hành chính. Hà Nội cũng là địa phương đi đầu trong miễn, giám mức thu phí cho người dân nếu khi tham gia dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Trong năm tới, nhiều kế hoạch được Hà Nội định hướng rõ, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, những kết quả trên cho thấy, triển khai Đề án 06 là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với nước ta. Tuy nhiên bên cạnh đó, cần thể chế hóa Luật giao dịch điện tử, nhằm tháo gỡ các khó khăn trong thực hiện Đề án. Người đứng đầu Chính phủ cũng thẳng thắn yêu cầu cương quyết cắt bỏ và giảm thủ tục hành chính; công tác số hóa cần được chú trọng và khắc phục triệt để.
Thủ tướng nhấn mạnh ba bài học kinh nghiệm chính để giải quyết được các tồn đọng lớn. Đó là, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao; hành động quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm; sự chủ động vào cuộc của người đứng đầu mang tính quyết định. Bên cạnh đó, sự kết hợp chặt chẽ giữa bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân rất quan trong, để hoàn thiện liên thông dữ liệu – mấu chốt của Đề án 06.


Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ được khởi công vào ngày 19/12 với tổng mức đầu tư khoảng hơn 8,3 tỷ USD.
Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất bố trí thêm 49 trạm xe đạp công cộng của tập đoàn Trí Nam. Vì sao đơn vị này vẫn mở rộng khai thác xe đạp công cộng dù báo lỗ?
Trước đề xuất của Công ty VinSpeed muốn xây đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các bộ, ngành và các cơ quan nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền.
Nhiều lái xe đã chủ động đến đăng kiểm từ sớm, ngay cả khi trung tâm đăng kiểm chưa mở cửa nhằm tránh tình trạng ùn tắc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan khẩn trương chuẩn bị để khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12.
Hơn 10 triệu lượt khách đã qua các cảng hàng không trên cả nước trong tháng 5, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 4% so với tháng 4.
0