Tịch thu hàng tấn thực phẩm bẩn chuẩn bị được tiêu thụ

Chỉ trong vòng 1 tuần qua, các đơn vị chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc có liên quan đến thực phẩm bẩn, không hóa đơn chứng từ, không nguồn gốc xuất xứ tại Hà Nội.

Khoảng 400 kg lạp xưởng chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ tại các quán ăn vỉa hè Hà Nội, đã bị Đội 6 – Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Đội QLTT số 24 thu giữ vì không được kiểm định chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Bao bì các sản phẩm lạp xưởng đều in chữ nước ngoài. Chủ số thực phẩm này khai nhận toàn bộ hàng hoá được thu mua trôi nổi trên thị trường. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1,5 tấn nầm lợn bẩn, có dấu hiệu bị hư hỏng.

Thu giữ khoảng 400 kg lạp xưởng bẩn.

Khi kiểm tra bất ngờ một kho hàng tại đường Đồng Tiến, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với đội QLTT số 24 – Cục QLTT Hà Nội đã phát hiện và thu giữ khoảng 4 tấn xúc xích và cánh gà không có nguồn gốc xuất xứ. Các loại thực phẩm này được trà trộn cùng các loại thực phẩm có giấy tờ khiến lực lượng chức năng mất nhiều thời gian kiểm đếm, phân loại.

Do lợi nhuận từ việc kinh doanh thực phẩm bẩn là khá cao,  gian thương tìm đủ mọi cách để nhập và đưa hàng vào thị trường nội địa tiêu thụ.

Đấu tranh bước đầu, chủ kho hàng là Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 2000, HKTT tại tỉnh Yên Bái) khai nhận số thực phẩm trên được người này thu mua trôi nổi trên thị trường, sau đó tập kết tại kho hàng để đem đi bán kiếm lời.

Triển khai tháng cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm, các đơn vị chức năng kiên quyết xử lý hành vi kinh doanh, buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, hiện nay, do lợi nhuận từ việc kinh doanh thực phẩm bẩn là khá cao, gian thương tìm đủ mọi cách để nhập và đưa hàng vào thị trường nội địa tiêu thụ, đặc biệt là thành phố lớn như Hà Nội. Thậm chí, một số loại thực phẩm còn trở thành mặt hàng bán chạy trên thị trường dù không hề được kiểm định chất lượng. Nếu không phát hiện và xử lý kịp thời, rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Tài xế cố tình đi ngược chiều trên cao tốc là một thực trạng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người tham gia giao thông.

Tổ công tác Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng đã tạm giữ 1.380 kg nguyên liệu thuốc lá ngày 21/5 để trình cấp có thẩm quyền xử lý vụ việc theo quy định của Pháp luật.

1.500 kg chân gà không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện và thu giữ trong quá trình vận chuyển qua tỉnh Lạng Sơn.

Đối tượng Lê Minh Luân (sinh năm 1987, ngụ tại tỉnh Long An) bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản".

Đối tượng này liều lĩnh xông vào cướp ngân hàng giữa trưa 21/5, sau đó bị khống chế nhanh chóng cùng tang vật.