Thương mại của Nga với các nước BRICS tăng vọt

Đại sứ Brazil tại Nga - ông Rodrigo Baena Soares cho biết, các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga nhằm làm suy yếu nền kinh tế nước này, đã mở ra “cửa sổ cơ hội” cho Brazil.

Theo nhà ngoại giao này, doanh nghiệp ở cả hai nước đã thích nghi với các lệnh trừng phạt và tìm cách vượt qua khó khăn trước mắt.

Mặc dù các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã tạo ra rào cản về hậu cần và cung ứng, nhưng nhà ngoại giao này không thấy bất kỳ trở ngại đáng kể nào đối với hợp tác Nga - Brazil.

Năm ngoái, Nga đã trở thành đối tác thương mại nước ngoài lớn thứ 5 của Brazil, từ vị trí thứ 11 năm 2021, tổng thương mại giữa hai nước đạt 2,2 tỷ USD trong quý đầu tiên năm nay.

Nhiều nước khác trong Nhóm Các nền kinh tế mới nổi lớn (BRICS) như: Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi cũng đẩy mạnh hợp tác với Nga.

Trung Quốc hiện là khách hàng mua năng lượng lớn nhất của Nga, còn quy mô nhập khẩu hàng hóa từ Nga của Ấn Độ trong hai năm qua đã tăng hơn 400%.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều hộ kinh doanh vẫn còn khá lúng túng khi phải xuất hóa đơn điện tử dù chỉ có vài ngày nữa là đến thời gian thực hiện.

Liên minh châu Âu (EU) đã chỉ trích mạnh mẽ và cảnh báo sẽ hành động trước quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng thuế nhập khẩu thép từ 25% lên 50%.

Ba công ty xổ số khu vực phía Nam (Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt) tăng doanh số phát hành vé số lên 140 tỉ đồng/kỳ từ 1/6.

Nhiều chính sách mới trong lĩnh vực thuế, tài chính, đầu tư nước ngoài sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 6/2025.

Bộ Công Thương đề xuất xây dựng hai trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng tại phía Bắc và phía Nam.

Cục Thuế ra công điện khẩn yêu cầu các Chi cục Thuế khu vực đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đảm bảo 100% hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện áp dụng đều thực hiện đầy đủ.