Thúc đẩy trật tự pháp lý trên biển

Phiên Đối thoại Biển lần thứ 14 là cơ hội để các nhà ngoại giao, học giả, và nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế cùng đánh giá, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết hòa bình các tranh chấp liên quan đến biển và đại dương theo Công ước UNCLOS 1982.

Sáng 7/5, tại Hà Nội, phiên Đối thoại Biển lần thứ 14 đã diễn ra với chủ đề “Cơ chế giải quyết tranh chấp trong Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982: Vai trò, hiệu lực và hiệu quả”. Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều quốc gia, trong bối cảnh khu vực và quốc tế ngày càng quan tâm đến việc giải quyết tranh chấp biển bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế.

Đối thoại Biển là cơ hội để các nhà ngoại giao, học giả, và nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế cùng đánh giá, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết hòa bình các tranh chấp liên quan đến biển và đại dương theo Công ước UNCLOS 1982. Trong bối cảnh đại dương ngày càng có vai trò quan trọng đối với các quốc gia về an ninh lương thực và phát triển kinh tế, Công ước UNCLOS 1982 càng trở nên thiết yếu trong việc duy trì trật tự trên biển. Đặc biệt, vai trò của các cơ quan tư pháp thuộc UNCLOS như Tòa án Luật Biển Quốc tế (ITLOS), Tòa án Công lý Quốc tế và Tòa trọng tài ngày càng được khẳng định.

Tiến sĩ Trần Công Trục, Nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ, cho biết: "Chủ trương của Đảng, Nhà nước ta là giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình. Một trong những biện pháp là đưa vụ việc ra các cơ quan tài phán quốc tế, trong đó có Tòa án Quốc tế về Luật Biển mà Việt Nam là thành viên. Chúng ta có quyền yêu cầu Tòa giải quyết các vấn đề phát sinh từ yêu sách trái với Công ước Luật Biển".

Bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam, nhận định: "Phần lớn giao thương của Australia đi qua Biển Đông, do đó chúng tôi đặc biệt quan tâm đến Đối thoại Biển. Australia và Timor Leste đã hòa giải thành công ranh giới trên biển thông qua Tòa và các quy định của UNCLOS 1982. Tôi cho rằng điều quan trọng là các quốc gia cần tuân thủ các quyết định của trọng tài".

PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, cho biết: "Đối thoại Biển là diễn đàn rất đặc biệt. Tại đây không chỉ có học giả, chuyên gia mà còn có các nhà hoạch định chính sách cùng thảo luận cởi mở, thẳng thắn về các vấn đề gai góc trong quản trị biển. Mục tiêu là đưa ra giải pháp phát triển bền vững, gìn giữ tài nguyên biển cho tương lai, đồng thời nhấn mạnh tinh thần giải quyết hòa bình mọi tranh chấp, duy trì hòa bình và ổn định khu vực".

Là quốc gia ven biển, Việt Nam có hơn 3.200 km bờ biển. Biển đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an toàn và an ninh. Trật tự pháp lý trên biển là nền tảng để mọi quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều cần tuân thủ nhằm tránh phát sinh tranh chấp.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp Tổ công tác số 2 của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công hằng năm tại một số bộ, cơ quan Trung ương, địa phương.

Đối thoại chính sách Quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 13 đã diễn ra sáng 8/5 tại Trụ sở Bộ Quốc phòng.

Lòng xe điếu – một đặc sản nội tạng được mệnh danh là "mỹ vị nhân gian" bất ngờ trở thành tâm điểm của làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Đằng sau hiện tượng mạng xã hội và món khoái khẩu này là gì?

Dự án luật trình Quốc hội nêu rõ việc kết thúc hoạt động của ba Tòa án nhân dân cấp cao, không tổ chức Tòa án cấp huyện mà thay thế bằng mô hình Tòa án khu vực.

Cần quy định rất rõ về công tác quản lý và sử dụng hóa chất, đặc biệt với những hóa chất được phép lưu thông trên thị trường, hoặc hóa chất đặc biệt nguy hiểm. Đây là nội dung được nhiều đại biểu đặc biệt quan tâm khi thảo luận về Luật hóa chất sửa đổi sáng 8/5.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Heydar Aliyev, thành phố Baku, Azerbaijan, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Azerbaijan từ ngày 7-8/5, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev.