Thư viện Sách Sống - khi đọc sách bằng 5 giác quan
Mô hình do Cung Thiếu nhi Hà Nội nghiên cứu, thiết kế và triển khai, với mục tiêu kết nối văn hóa đọc với giáo dục kỹ năng và trải nghiệm thực tiễn.
Không còn là thư viện với những hàng kệ sách dày đặc và những chiếc ghế tĩnh lặng, tại Thư viện Sách Sống, mỗi cuốn sách là một trải nghiệm sống động - nơi các em có thể chạm vào trang sách, ngửi mùi hương, nếm vị món ăn trong truyện, hay nhập vai nhân vật để hiểu sâu sắc hơn nội dung được truyền tải.
Học sinh Phạm Hồng Anh - Trường Tiểu học Ban Mai (quận Hà Đông) cho biết: “Khi ở nhà, con chỉ được đọc sách bằng một giác quan là mắt nhìn, nhưng tại đây con được đọc sách bằng cả 5 giác quan".
Không gian thư viện được chia thành các trạm đọc phù hợp với từng độ tuổi: từ mầm non, tiểu học đến trung học cơ sở. Tại đây, việc đọc sách không dừng lại ở tiếp nhận kiến thức, mà còn là cơ hội để học sinh rèn luyện tư duy phản biện, phát triển kỹ năng sống và thể hiện bản thân thông qua sản phẩm sáng tạo cá nhân.
Cô giáo Nguyễn Phương Anh - Trường tiểu học Ban Mai (quận Hà Đông) chia sẻ: “Hoạt động sẽ giúp các con mở rộng thêm tri thức và khơi gọi nguồn cảm hứng, niềm yêu thích, say mê với từng trang sách".
Với nhiều loại sách được biên soạn theo chủ đề từ nhiều nhà xuất bản, mô hình thư viện còn tích hợp các yếu tố công nghệ, hướng nghiệp, giáo dục môi trường và STEAM, tạo nên một hệ sinh thái học tập hiện đại, đa chiều và đầy cảm hứng. Cung Thiếu nhi Hà Nội đã chủ động kết nối chuyên gia giáo dục, nghệ sĩ thị giác và nhà xuất bản để phát triển các hoạt động tương tác, góp phần làm mới văn hóa đọc trong lứa tuổi thiếu nhi.
Ông Dương Minh Đức - Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội cho biết: "Cung thiếu nhi Hà Nội đã hình thành hệ thống thư viện để thiếu nhi Thủ đô được tiếp cận với các đầu sách giá trị. Qua quá trình hình thành và phát triển, chúng tôi đã nghiên cứu phương thức giáo dục trên thế giới và tìm ra mô hình Thư viện Sách Sống - đọc sách bằng 5 giác quan để giúp các em thiếu nhi tiếp cận với sách và kích thích sự phát triển của các em".
Với mô hình Thư viện Sách Sống, Cung Thiếu nhi Hà Nội đang góp phần đưa tri thức đến gần hơn với cuộc sống, mở ra những cách tiếp cận giáo dục sáng tạo, nhân văn, phù hợp với trẻ em thời đại số.


“Bé vẽ Hà Nội 2025” không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là dịp để cộng đồng cùng nhìn lại Hà Nội qua nét vẽ ngây thơ của thiếu nhi.
Những mẫu vật quý giá ở các bảo tàng luôn để lại những ấn tượng sâu sắc, nuôi dưỡng tình yêu lịch sử trong lòng mỗi người con Thủ đô.
Đêm diễn thời trang “Di sản Hà Nội” với 8 bộ sưu tập áo dài đã góp phần lan tỏa hình ảnh, vẻ đẹp của Thủ đô Hà Nội đến bạn bè quốc tế.
Hà Nội - thành phố của những kiến tạo văn hóa, kiến trúc, ký ức không gian đô thị chất chồng, hiện diện trên từng góc phố, từng mái nhà.
Chương trình “Sân khấu truyền hình” của Đài Hà Nội đã ra mắt vào tối nay 1/6 với vở diễn đầu tiên “Tôi và chúng ta” do Nhà hát Kịch Hà Nội thực hiện.
Lễ hội Việt Nam 2025 được khai mạc tại Công viên Yoyogi (Tokyo, Nhật Bản) vào ngày 31/5.
0