Thủ tướng tương lai của Đức muốn kinh tế mạnh hơn
Trong thông điệp video được Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) công bố ngày 19/4, ông Friedrich Merz - người dự kiến nhậm chức Thủ tướng Đức vào ngày 6/5, nhấn mạnh mục tiêu của chính phủ mới là giúp nước Đức có một nền “kinh tế mạnh mẽ hơn, an toàn hơn, công bằng hơn và hiện đại hơn”.
Lãnh đạo CDU khẳng định, liên minh cầm quyền giữa phe bảo thủ và đảng Dân chủ Xã hội trung tả sẽ tập trung đầu tư vào ngành công nghiệp, giảm thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định. Ông Merz cũng thể hiện mong muốn khôi phục đàm phán một hiệp định thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương, trong bối cảnh Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã áp đặt mức thuế cao đối với hàng hóa từ châu Âu.
Phát biểu với báo giới, ông Merz bày tỏ hy vọng vào một thỏa thuận thương mại mới với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Đức sẽ đóng vai trò lớn hơn ở châu Âu và trên thế giới. Liên minh cầm quyền đã nhất trí gói kích thích trị giá 1.000 tỷ euro nhằm thúc đẩy quốc phòng, hạ tầng và các chương trình bảo vệ khí hậu, như một phần trong nỗ lực phục hồi kinh tế hậu đại dịch và ứng phó cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.


Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) mới đây cho biết, quốc gia này đã xây dựng một hệ thống công nghiệp trí tuệ nhân tạo toàn diện, với năng lực tính toán đứng vào hàng top thế giới.
Tân Thủ tướng Đức tương lai Friedrich Merz tuyên bố sẽ đưa nền kinh tế Đức trở nên mạnh mẽ hơn, thông qua các khoản đầu tư mới và cắt giảm thuế.
Giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong vụ sập một tòa chung cư ở vùng ngoại ô Thủ đô New Delhi, vào sáng sớm 19/4 theo giờ địa phương.
Vòng đàm phán cấp cao thứ hai giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran đã kết thúc tại Rome, Italy, với tín hiệu tích cực nhưng thận trọng.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị quân đội gia tăng sức ép lên Hamas, sau khi lực lượng này từ chối đề xuất ngừng bắn tạm thời của Israel và yêu cầu một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh để đổi lấy con tin.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/4 thông báo, Moscow và Kiev đã tiến hành một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn, trong đó mỗi bên trao trả 246 người bị bắt giữ.
0