Thủ tướng Nhật Bản chuẩn bị gói kích thích kinh tế mới
Hiện liên minh cầm quyền do đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông Ishiba lãnh đạo đã bắt đầu các cuộc đàm phán chính sách với đảng đối lập là đảng Dân chủ vì Nhân dân (DPP), làm dấy lên dự đoán rằng ông có thể đưa quan điểm của đảng đối lập vào gói biện pháp kinh tế mới.
Ưu tiên hàng đầu trong nỗ lực thúc đẩy chính sách của DPP là tăng thu nhập trong bối cảnh giá cả tăng cao, trong đó có việc nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế, hiện đang ở mức 1,03 triệu yen/năm, tức khoảng 6.800 USD.
Gói kích thích kinh tế nói trên được đề xuất trong bối cảnh chi phí năng lượng và các chi phí khác tăng cao đang ảnh hưởng đến tài chính của các hộ gia đình Nhật Bản.


Boeing sẽ chi trả 1,1 tỷ USD để tránh bị truy tố do liên quan đến hai vụ rơi máy bay 737 MAX khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Tài khoản thanh toán của doanh nghiệp có thể bị dừng toàn bộ giao dịch điện tử nếu chưa xác thực sinh trắc học từ ngày 1/7.
37.000 hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm sẽ bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế từ 1/6 theo Nghị định 70.
Ba ngân hàng MB, HDBank và VPBank – những đơn vị đang tham gia chương trình chuyển giao bắt buộc sẽ có cơ hội nới room ngoại, thu hút thêm dòng vốn chiến lược.
ĐBQH Hà Sỹ Đồng cảnh báo vàng không còn là "nơi trú ẩn an toàn", đồng thời đề nghị Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước sớm có cơ chế điều hành rõ ràng để hạn chế rủi ro và dòng tiền đầu cơ.
Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy, sẽ nhận hơn 153 tỷ đồng tiền mặt và gần 23 triệu cổ phiếu mới sau khi ngân hàng ACB chốt danh sách cổ đông vào ngày 26/5 để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt và cổ phiếu.
0