Thủ tướng: Khoa học công nghệ là yếu tố cốt lõi để bứt phá

Sáng 13/1, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình bày chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết, hướng tới đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ điểm cầu Trung ương ở Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội; kết hợp trực tuyến đến 15.345 điểm cầu, với 978.532 đại biểu tham dự ở các Đảng ủy trực thuộc Trung ương; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ở Trung ương; Ban cán sự Đảng các bộ, ngành, đơn vị; Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự, chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Tham dự tại hội trường Thành uỷ Hà Nội có Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Văn Phong; Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo; Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hoàng Trọng Quyết; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà; Phó Trưởng đoàn chuyên trách đại biểu Quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gồm 19 thành viên, do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng ban.

Nghị quyết 57 nêu rõ, mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt mức tiên tiến ở nhiều lĩnh vực quan trọng, thuộc nhóm dẫn đầu trong các nước có thu nhập trung bình cao; thuộc nhóm ba nước dẫn đầu Đông Nam Á, nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số và chỉ số phát triển Chính phủ điện tử.

Nghị quyết đề ra tầm nhìn đến năm 2045, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát triển vững chắc, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; là một trong các trung tâm công nghiệp công nghệ số của khu vực và thế giới; thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Chương trình hành động của Chính phủ đã đề ra 41 nhóm chỉ tiêu và 07 nhóm nhiệm vụ với 140 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, tăng cường đầu tư hạ tầng cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một chiến lược mang tính nền tảng, hạ tầng đóng vai trò là yếu tố cốt lõi để tạo đà bứt phá cho đất nước; đầu tư cần được thực hiện một cách đồng bộ, liên kết mạnh mẽ giữa các ngành, các lĩnh vực.

Ưu tiên phát triển hạ tầng số với phương châm "hạ tầng số phải luôn đi trước một bước". Đây chính là nền tảng để thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như: công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, dịch vụ, góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ và công nghiệp chiến lược, danh mục các công nghệ chiến lược; thành lập Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp chiến lược; xây dựng đề án triển khai cơ chế thử nghiệm, cơ chế hợp tác công tư; đồng thời, rà soát các chiến lược nghiên cứu không gian biển và vũ trụ để đáp ứng yêu cầu công nghệ hiện đại, khắc phục khan hiếm đất đai; xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm dữ liệu quốc gia; kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, hệ thống thông tin của bộ, ngành, địa phương.

Ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về dữ liệu trong các ngành, lĩnh vực; thành lập Ủy ban Dữ liệu Quốc gia; hình thành và phát triển kinh tế dữ liệu, thị trường dữ liệu và sàn giao dịch dữ liệu; hình thành ngành công nghiệp dữ liệu lớn. Hiện nay, cả nước mới có bốn trung tâm dữ liệu và đang xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia; việc xây dựng các trung tâm dữ liệu còn rất khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu phát triển.

Xây dựng đề án phát triển và trọng dụng nhân tài, tập trung vào các cán bộ, chuyên gia đầu ngành, những người giữ vai trò nòng cốt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Có chính sách đãi ngộ, tuyển dụng đặc thù, thu hút và tuyển dụng nhân tài, tạo động lực mạnh mẽ để nhân tài gắn bó và cống hiến lâu dài cho đất nước.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 9/4, với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, phát hành trên các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Việc xây dựng đề án đưa ẩm thực thành di sản văn hoá phi vật thể, xây dựng bản đồ ẩm thực số để phục vụ du lịch là mục tiêu của quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bộ Y tế có dự thảo đề xuất tăng tiền phụ cấp mổ, trực cho nhân viên y tế gấp hai đến ba lần so với hiện tại.

Thời tiết Hà Nội sáng 9/4 phổ biến vẫn là se lạnh, có sương mù và mưa rải rác, gây hạn chế tầm nhìn khi lưu thông trên các tuyến cao tốc. Nhiệt độ ở mức 20 - 21 độ. Độ ẩm trên 80%.

Mỗi công dân Thủ đô phải trở thành một công dân số; mỗi cán bộ Mặt trận, mỗi đoàn viên, hội viên phải là người tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội thông báo danh sách phương tiện ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tháng 03/2025 (từ ngày 01/03/2025 đến ngày 31/03/2025), được phát hiện qua hệ thống giám sát.