Thủ tướng Israel ra lệnh tăng sức ép lên Hamas

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị quân đội gia tăng sức ép lên Hamas, sau khi lực lượng này từ chối đề xuất ngừng bắn tạm thời của Israel và yêu cầu một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh để đổi lấy con tin.

Trong bài phát biểu truyền hình ngày 19/4, ông Netanyahu khẳng định: “Dù chiến tranh mang lại cái giá đắt, nhưng Israel không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu vì sự tồn tại của chính mình, cho đến khi giành chiến thắng”.

Ai Cập đang nỗ lực làm trung gian nối lại lệnh ngừng bắn, vốn bị Israel chấm dứt vào tháng trước sau khi không đạt được thỏa thuận kéo dài lệnh ngừng bắn tạm thời, trong đó 38 con tin đã được trả tự do. Phong trào Hamas tuyên bố chỉ thả các con tin còn lại nếu có một thỏa thuận kết thúc hoàn toàn cuộc chiến. Còn Israel chỉ chấp nhận tạm dừng giao tranh.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn sụp đổ, Israel đã tăng cường không kích Gaza. Giới chức y tế Palestine cho biết ít nhất 50 người đã thiệt mạng hôm thứ Bảy. Hiện vẫn còn 59 con tin bị giữ ở Gaza, và chưa đến một nửa được cho là còn sống.

Theo các cơ quan y tế có trụ sở tại Gaza, tính đến hôm 19/4, số người Palestine thiệt mạng ở Dải Gaza đã tăng lên 51.157 kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 7/10/2023. 116.724 người khác đã bị thương trong các cuộc tấn công đang diễn ra của Israel.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị quân đội gia tăng sức ép lên Hamas, sau khi lực lượng này từ chối đề xuất ngừng bắn tạm thời của Israel và yêu cầu một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh để đổi lấy con tin.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/4 thông báo, Moscow và Kiev đã tiến hành một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn, trong đó mỗi bên trao trả 246 người bị bắt giữ.

Đáp lại đề xuất ngừng bắn của phía Nga, Tổng thống Ukraine Zelensky tỏ ý sẵn sàng gia hạn lệnh ngừng bắn sau thời hạn này.

Từ một người làm nông tay ngang, chị Sophy Musabeni đã trở thành một trong những nữ nông dân tiêu biểu của đất nước, nổi bật với mô hình sản xuất rau củ đạt nhiều giải thưởng uy tín trong lĩnh vực nông nghiệp.

Giải chạy bán marathon lần đầu tiên giữa robot và con người đã được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 19/4.

Nằm trong chính sách thuế đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Nhật Bản và Hàn Quốc thuộc các đối tác thương mại của Mỹ chịu thuế đối ứng cao hơn mức cơ sở 10%. Cùng với nhiều quốc gia khác, hai quốc gia ở khu vực Đông Bắc Á này đang xem xét các biện pháp phù hợp để ứng phó với các đòn thuế quan của ông Trump.