Thủ tướng Israel dự kiến đến Mỹ đàm phán về thuế quan

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến đến thăm Nhà Trắng vào ngày 7/4 để đàm phán trực tiếp với Tổng thống Donald Trump về chính sách thuế quan mới của Mỹ.

Trong thông cáo phát đi vào ngày 5/4, Văn phòng Thủ tướng Israel xác nhận, ông Benjamin Netanyahu hiện đang ở thăm Hungary và sẽ rời Budapest vào ngày 6/4 để tới Washington theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo các quan chức Israel và một quan chức Nhà Trắng, cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ diễn ra vào ngày 7/4. Đây có thể là động thái đầu tiên của một nguyên thủ nước ngoài nhằm đàm phán với ông Trump về việc dỡ bỏ thuế quan, sau khi Tổng thống Mỹ công bố chính sách thuế mới với các đối tác toàn cầu.

Thông cáo cho biết, bên cạnh vấn đề thương mại, lãnh đạo hai nước cũng sẽ thảo luận thêm về quan hệ Israel - Thổ Nhĩ Kỳ, tình hình Iran, nỗ lực giải cứu con tin tại Gaza, cũng như phản ứng của Israel trước lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đối với ông Netanyahu, liên quan tới cáo buộc tội ác chiến tranh ở Gaza.

Theo các quan chức Israel, lời mời bất ngờ từ ông Trump được đưa ra trong một cuộc điện đàm ngày 3/4, sau khi ông Netanyahu bày tỏ lo ngại về các mức thuế mới mà Mỹ đang áp dụng. Cụ thể, theo chính sách thuế quan mới được Tổng thống Trump công bố, hàng hóa từ Israel xuất khẩu sang Mỹ sẽ bị áp thuế ở mức 17%. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất và thân cận nhất của Israel.

Một quan chức Bộ Tài chính Israel cảnh báo, các mặt hàng như máy móc và thiết bị y tế của nước này có thể bị ảnh hưởng nặng nề do chính sách mới của Washington. Trong bối cảnh đó, Israel đã tuyên bố hủy bỏ toàn bộ mức thuế còn lại đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Hai nước đã ký hiệp định thương mại tự do cách đây 40 năm và khoảng 98% hàng hóa Mỹ hiện được miễn thuế tại thị trường Israel.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giáo hoàng Francis bất ngờ xuất hiện trước công chúng vào ngày 6/4, sau khi xuất viện cách đây hai tuần sau vì điều trị viêm phổi kép.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk đề xuất Mỹ và châu Âu trong tương lai có thể tiến tới xóa bỏ thuế quan, hướng tới việc thiết lập một khu vực thương mại tự do giữa châu Âu và Bắc Mỹ

Bộ Phúc lợi xã hội, cứu trợ và tái định cư Myanmar đã tổ chức Lễ Tri ân các đoàn cứu trợ quốc tế đến từ 5 quốc gia Đông Nam Á trong chiều 6/4.

Bộ Quốc phòng Nga công bố hình ảnh một đơn vị pháo tự hành Gvozdika đã phá hủy các công sự, thiết bị quân sự và bộ binh của Ukraine ở khu vực Kursk.

Lực lượng hàng không vũ trụ của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tiếp tục mở rộng mạng lưới radar cảnh báo sớm "Ghadir" nhằm răn đe Israel, với các địa điểm mới được xây dựng ở phía Tây Bắc đất nước, gần Tabriz và dọc theo bờ biển Vịnh Ba Tư.

Hệ thống AWACS (Cảnh báo sớm và Kiểm soát trên không) đóng vai trò như một "trạm radar bay", cung cấp dữ liệu thời gian thực cần thiết để hỗ trợ các đơn vị thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả.