Thủ tướng Ấn Độ đến thăm Ba Lan
Chuyên cơ của Thủ tướng Modi đã hạ cánh tại Warsaw vào tối 21/8. Lần gần đây nhất Thủ tướng Ấn Độ đến thăm Ba Lan vào năm 1979. Lễ đón Thủ tướng Modi diễn ra tại Warsaw. Ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Sebastian Duda và có cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Donald Tusk.

Thủ tướng Modi sẽ phát biểu trước cộng đồng người Ấn Độ, ước tính khoảng 25.000 người, một số nhà lãnh đạo doanh nghiệp Ba Lan và các nhà Ấn Độ học nổi tiếng. Ba Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ ở Trung và Đông Âu. Đầu tư của Ấn Độ vào Ba Lan ước tính khoảng 3 tỷ đô la Mỹ và đầu tư của Ba Lan vào Ấn Độ khoảng 1 tỷ đô la Mỹ.
Trong chuyến công du lần này, ông Modi cũng sẽ đến thủ đô Kiev của Ukraine.


Các Bộ trưởng Ngoại giao NATO đã kết thúc hai ngày họp tại Brussels vào ngày 4/4, tập trung vào công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh NATO sắp tới tại The Hague.
Bộ tài chính Trung Quốc thông báo sẽ áp thuế 34% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Mỹ, bắt đầu từ ngày 10/4.
Với khẩu hiệu "Nước Mỹ trên hết", Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt hàng loạt mức thuế cao lên hàng hóa nhập khẩu, nhằm bảo vệ và thúc đẩy sản xuất nội địa. Những biện pháp này không chỉ châm ngòi cho các cuộc chiến thương mại, mà còn làm lung lay niềm tin vào hệ thống thương mại tự do mà Mỹ từng dẫn dắt.
Các cơ quan liên quan của Myanmar đã có buổi làm việc với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Myanmar về kết quả tìm kiếm cứu nạn và giai đoạn tiếp theo trong chiều tối muộn ngày 3/4, tại Thủ đô Naypyidaw.
Sau 5 ngày có mặt tại Myanmar, Đội cứu hộ cứu nạn Công an Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp và tình cảm đặc biệt cho người dân Myanmar.
Ông Yoon Suk Yeol đã gửi lời xin lỗi vì không đáp ứng được kỳ vọng của đất nước và người dân, chỉ vài giờ sau khi bị tuyên bãi chức Tổng thống Hàn Quốc.
0