Thu hút nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Trong quá trình hoàn thiện Luật Thủ đô (sửa đổi), nội dung “phát hiện, trọng dụng, sử dụng nhân tài” đã được thành phố Hà Nội đưa vào và được coi là chủ trương có ý nghĩa đột phá trong việc sử dụng nhân tài tham gia đóng góp, xây dựng và phát triển Thủ đô.

Hà Nội đã ban hành chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô và quy chế tuyên dương thủ khoa xuất sắc các trường Đại học, Học viện trên địa bàn thành phố.

Thủ khoa Đoàn Công Luận ở lại trường Đại học Mỏ - Địa chất làm giảng viên.

Trong Luật Thủ đô năm 2012, chính sách thu hút nhân tài được quy định ngắn gọn tại khoản 2 Điều 13: “HĐND thành phố Hà Nội được ban hành chính sách trọng dụng nhân tài”.

Chính sách này đã được quy định cụ thể hơn tại Điều 16 dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) với nhiều điểm mới tiến bộ vượt trội. Các chính sách được đề xuất trong Điều 16 dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã cụ thể hóa yêu cầu được nêu tại Nghị quyết số 15 của Bộ chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: “cần có cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và quốc tế”.

Luật Thủ đô (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ tạo cú hích trong cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài.

Luật Thủ đô (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ tạo cú hích trong cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ mục tiêu phát triển Thủ đô.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ Xây dựng cho biết, theo dự thảo về quy chuẩn khí thải, nếu một chiếc ô tô được kiểm tra, bảo dưỡng đầy đủ đều có thể đáp ứng mức khí thải theo lộ trình. Người đang sử dụng ô tô không cần phải quá lo lắng.

Từ ngày 16/5, các phương tiện giảm tốc độ còn 60km/h khi qua điểm thi công nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long.

Sở Xây dựng Hà Nội vẫn đang duy trì 5 tổ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) với nhiệm vụ chính là rà soát, tham mưu điều chỉnh tổ chức giao thông, nhằm giảm thiểu ùn tắc và tai nạn.

Trước tình trạng một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Bộ Xây dựng đã có công điện khẩn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, an toàn hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa.

Trước hàng loạt sự cố giao thông nghiêm trọng thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố và cơ quan liên quan rà soát toàn diện, xử lý dứt điểm các bất cập trong hệ thống hạ tầng giao thông.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sáng 12/5 đã dự Lễ khởi công xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình) và Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Hưng Phú (tỉnh Thái Bình).