Thu hút doanh nghiệp tham gia hoạt động tái chế

Bên cạnh việc xây dựng hành lang pháp lý cụ thể, thu hút doanh nghiệp tham gia vào hoạt động tái chế là điều cần thiết.

Ngăn ngừa tia UV; Chịu lực rất tốt; Và có khả năng chống ồn... Đây là đặc điểm nổi bật của những tấm nhựa kính cường lực này.

Ông Lê Minh Khuê, Trưởng phòng kinh doanh, Công ty CPĐT sản xuất Top Asia cho biết: ''Nguyên liệu sản xuất ra tấm nhựa kính này nhập khẩu từ nước ngoài, hạt nhựa nguyên sinh của Lotte Hàn quốc, Sabric của Ả rập, đặc biệt có thể tái chế để sử dụng thành các sản phẩm khác của nhựa kính.''

Ông Lê Minh Khuê, Trưởng phòng kinh doanh, Công ty CPĐT sản xuất Top Asia

Còn đơn vị này, chuyên sản xuất nguyên vật liệu cho ngành xây dựng. Xu hướng sản xuất vật liệu tái chế, vật liệu mới đã được đơn vị áp dụng từ nhiều năm nay.

Không chỉ riêng Hà Nội, thiếu nguyên vật liệu xây dựng đang là vấn đề nan giải của tất cả các địa phương trên cả nước. Điều này đặt ra bài toán: cần có sản phẩm, vật liệu thay thế, hoặc vật liệu tái chế.

Thu hút doanh nghiệp tham gia hoạt động tái chế, đây là hướng đi cần làm. Thế nhưng, hiện tại, chưa có hành lang pháp lý, hay hướng dẫn cụ thể nào cho các doanh nghiệp.

Thu hút doanh nghiệp tham gia hoạt động tái chế là hướng đi cần làm...

Ông Lê Minh Khuê, Trưởng phòng kinh doanh, Công ty CPĐT sản xuất Top Asia cho biết: ''Cần hỗ trợ về chính sách, về truyền thông….

Ông Nguyễn Văn An, Phó TGĐ Công ty CP Kết cấu bê tông Châu Âu Nam, Tập đoàn Amaccao cho biết: ''Chưa có cơ chế pháp lý cụ thể để doanh nghiệp tham gia thị trường…''

Chưa có cơ chế pháp lý cụ thể để doanh nghiệp tham gia thị trường

Do vậy, theo các chuyên gia, cần xây dựng chính sách khuyến khích để thúc đẩy sử dụng vật liệu tái chế. Từ đó, doanh nghiệp sẽ có định hướng phát triển rõ hơn

PGS.TS Nguyễn Hoàng Giang, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Hà Nội chia sẻ: ''Khi đã có nguồn lực hỗ trợ, từ đó thị trường sẽ có sự điều tiết..''

Ông Lê Trung Thành, Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây Dựng cho biết: ''Sự tham gia của doanh nghiệp là điều tất yếu, nhưng phải có chính sách cụ thể…''

Đầu tư cho tái chế và vật liệu xây dựng mới là đầu tư lớn. Do vậy, cũng cần phải có chính sách tiêu thụ sản phẩm, để doanh nghiệp có thị trường. Hơn nữa, việc xây dựng quy chuẩn cụ thể cho các sản phẩm cũng là điều cần thiết, để doanh nghiệp sớm có định hướng xây dựng và phát triển sản phẩm đúng hướng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba bày tỏ sự thận trọng đối với việc cắt giảm thuế tiêu dùng, như một biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo hủy đăng ký giao dịch 2,5 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (UPCoM: EPH) kể từ ngày 27/5/2025.

Giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn theo đà lao dốc của giá vàng thế giới, đồng loạt giảm 1 triệu đồng/lượng vào sáng 12/5.

Dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) đề xuất quy định áp dụng thống nhất mức thuế suất ưu đãi 10% đối với tất cả các loại hình báo chí, tương tự như chính sách ưu đãi đang áp dụng cho báo in.

Các chỉ số chứng khoán tương lai, cổ phiếu thế giới và đồng USD đã phản ứng tích cực sau khi Mỹ và Trung Quốc xác nhận có “tiến triển đáng kể” trong các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước.

Thị trường chứng khoán Việt phản ánh tích cực trước thông tin Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận đàm phán thuế quan mới. Thanh khoản thị trường cũng tăng so với phiên giao dịch trước đó.