Thời tiết 26/5: Hà Nội dịu mát ngày đầu tuần
Nhiệt độ dao động trong khoảng 21-22 độ C, độ ẩm đạt 80%. Sau giờ cao điểm buổi sáng, nền nhiệt tăng nhẹ. Đến trưa, trời giảm mây, nhiệt độ lên mức 24-25 độ.
Chiều nay, nhiệt độ đạt mức cao nhất trong ngày là 26 độ C, riêng khu vực trung tâm có thể cao hơn, duy trì đến khoảng 16 giờ rồi giảm dần. Vào chiều tối, có thể xuất hiện mưa rải rác ở một vài nơi trong thành phố. Nhiệt độ vào buổi tối và đêm giảm còn 22-24 độ, độ ẩm dao động từ 68 đến 92%.
Từ đầu tháng 5 đến nay, dù chưa vào thời điểm cao điểm của mùa mưa, nhưng nhiều trận dông, lốc, sét, mưa lớn đã xuất hiện, gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất – những yếu tố dễ dẫn đến ô nhiễm môi trường và làm bùng phát dịch bệnh.
Trước tình hình đó, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo chính quyền địa phương cùng các ban ngành, đoàn thể và ngành y tế triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch. Một chiến dịch cao điểm trong tháng 6 và 7 sẽ được triển khai nhằm ngăn ngừa các bệnh thường gặp trong điều kiện mưa lũ, ngập úng như sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19, đau mắt đỏ, tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn...


Các đại biểu Quốc hội nghe trình bày dự án Luật Tương trợ tư pháp về hình sự và thảo luận, góp ý cho dự án Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) trong sáng 26/5.
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến đã trình bày Tờ trình dự án Luật Tương trợ tư pháp về hình sự vào sáng 26/5, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính yêu cầu UBND thành phố Huế khẩn trương chỉ đạo thực hiện kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của bảo vật quốc gia "Ngai vua triều Nguyễn" sau sự cố bị xâm hại.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 26/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
Chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2025 được phát động đồng loạt tại 20 điểm quy đổi thuộc 6 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Luật Ngân sách Nhà nước lần này được sửa đổi để giải quyết ngay những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn lực ngân sách nhà nước.
0