Thổ Nhĩ Kỳ chia rẽ vì dự luật xử lý chó hoang

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ước tính trên cả nước có khoảng 4 triệu con chó hoang. Số ca mắc bệnh dại ngày càng tăng khiến chính phủ rất lo ngại. Trước tình trạng này, một dự luật xử lý hàng triệu chó hoang đã được trình lên Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ xem xét thông qua.

Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải làn sóng chỉ trích của các hiệp hội và những người yêu động vật tại Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng dự luật vi phạm phúc lợi động vật.

Những ngày qua, nhiều cuộc xô xát giữa Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ và những người biểu tình đã xảy ra tại Thủ đô Ankara, nhằm phản đối kế hoạch xử lý hàng triệu con chó hoang. Những người yêu động vật cho rằng một chiến dịch triệt sản hàng loạt sẽ là giải pháp tốt hơn là nhốt chó hoang vào các trại tạm trú rồi tiêu diệt.

Ông Haydar Ozkan, người biểu tình chia sẻ: “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ muốn giết mèo và chó trên đường phố hay sao? Chúng tôi ở đây để chúng không bị giết. Chúng tôi ở đây để luật này không được thông qua. Nếu luật này được thông qua, các bạn thực sự sẽ không thấy những con chó và mèo này một lần nữa.”

Người dân biểu tình phản đối kế hoạch xử lý hàng triệu con chó hoang.

Tuy nhiên, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận cáo buộc cho rằng họ muốn thực hiện chiến dịch tiêu hủy hàng loạt chó hoang, mà chỉ muốn “đường phố được an toàn”.

Theo dự thảo luật đệ trình lên Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, những con chó hoang sẽ bị giữ trong các trại tạm trú cho đến khi được nhận nuôi, còn những con hung dữ hoặc mắc bệnh không thể chữa khỏi sẽ bị tiêu diệt.

Dự luật cũng tăng mức phạt tối đa đối với hành vi bỏ rơi chó gấp 30 lần, lên 60.000 Lira (tức gần 45 triệu đồng). Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hiện xếp Thổ Nhĩ Kỳ vào danh sách quốc gia “có nguy cơ cao” về bệnh dại. Theo số liệu thống kê, chó hoang gây ra hơn 3.500 vụ tai nạn giao thông trong 5 năm qua, khiến 55 người chết và hơn 5.000 người bị thương.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 2/5 cho biết, ông sẽ có mặt tại Washington vào tuần tới để tham dự những cuộc đàm phán mà ông mong đợi sẽ "khó khăn nhưng mang tính xây dựng" với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề thương mại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/5 tuyên bố ông dự định tước bỏ quy chế miễn thuế của Đại học Harvard. Đây là động thái mới nhất của chính quyền Washington nhằm vào trường thuộc nhóm đại học danh giá bậc nhất nước Mỹ.

Múa rối từ lâu đã được coi là loại hình giải trí truyền thống tại nhiều quốc gia trên thế giới, và mỗi quốc gia có một loại hình múa rối riêng như rối nước, rối bóng, rối dây… với những dấu ấn rất riêng.

TikTok - nền tảng video ngắn thuộc sở hữu của ByteDance, Trung Quốc vừa bị cơ quan quản lý quyền riêng tư hàng đầu của Liên minh châu Âu tuyên phạt 530 triệu euro (tương đương 600 triệu USD) vì vấn đề bảo vệ thông tin người dùng.

Israel đã ném bom vào mục tiêu gần dinh Tổng thống Syria vào ngày 2/5, cho thấy sự tấn công liên tiếp vào Syria nhằm thực hiện lời hứa bảo vệ nhóm dân tộc thiểu số Druze.

Một tàu chở hàng viện trợ nhân đạo và các nhà hoạt động đang trên đường tới Gaza đã bị thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công khi đang ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Malta vào sáng sớm ngày 2/5.