Thị trường quà tặng dịp 8/3 phong phú nhưng kém sôi động
Trong nhiều năm, thị trường hoa tươi luôn là lựa chọn ưu tiên của khách hàng trong các dịp lễ 8/3. Hiện nay, trên các tuyến phố, các cửa hàng hoa đã trở nên nhộn nhịp và sôi động hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, giá hoa đợt này tăng cao hơn 10-20% so với giá hoa ngày thường và các năm trước.
Theo đó, chị Diệp Anh, chủ cửa hàng hoa cho biết: "Ngoài hoa tươi thì hoa sáp và rất nhiều các mẫu hoa lạ, đẹp mắt cũng đã sẵn sàng phục vụ cho dịp lễ năm nay. Theo dự kiến sức mua sẽ tăng cao gấp 3 -4 lần so với dịp 14/2 vì đây là dịp nhiều người lựa chọn mua quà cho cả bà, mẹ, vợ hay người yêu, cô giáo, tuy nhiên nhiều cửa hàng vẫn ế ẩm dù lễ đã cận kề."

Tuy nhiên, theo chia sẻ từ chị Lê Thanh Hoa, chủ cửa hàng hoa may Florist, trang sức hay quần áo thời trang cũng là món quà được nhiều chị em yêu thích. Các nhãn hàng cũng tung ra nhiều chương trình ưu đãi nhằm kích cầu tiêu dùng dịp quốc tế phụ nữ. Không chỉ chiết khấu giảm giá, bao bì, đóng gói những mặt hàng quà tặng cũng được thiết kế bắt mắt để những món quà tặng trở nên trang trọng hơn.

Hơn nữa, anh Đỗ Thanh Bình, quận Cầu Giấy, Hà Nội cũng đưa giá đánh giá về thị trường quà tặng dịp lễ 8/3. Không chỉ tại các cửa hàng truyền thống mà ngay trên các sàn thương mại điện tử cũng xuất hiện nhiều combo khuyến mại, giảm giá từ 20 - 70% với những mặt hàng thời trang, mỹ phẩm, quà tặng. Đặc biệt năm nay những bó hoa làm từ bánh ngọt, hoa quả có thể ăn được ngay như thế này cũng có thể là món quà thiết thực trong dịp này.
Vì vậy, tuy thị trường hoa dịp 8/3 đa dạng, nhưng sức mua giảm do giá cả và sự phong phú của thị trường quà tặng dịp này.


Chỉ còn vài ngày nữa là tới Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Đây là dịp để tôn vinh, thể hiện lòng biết ơn, bày tỏ yêu thương đến những người phụ nữ. Chính vì vậy, thị trường hoa tươi và quà tặng dành cho phái nữ đang dần trở nên sôi động với mẫu mã đa dạng với nhiều phân khúc giá khác nhau.
Trong tháng 3 này, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ ban hành nghị quyết cho phép thí điểm xây dựng, đưa vào vận hành sàn giao dịch tiền ảo, tài sản ảo.
Cần có lộ trình tăng thuế hợp lý, giãn thời gian áp dụng từ năm 2028, với mức tăng 5% mỗi hai năm với các sản phẩm rượu bia. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý về dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).
Nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Na Uy mong muốn hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong phát triển hàng hải xanh, góp phần giảm phát thải và đạt mục tiêu net zero vào năm 2050.
Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 6/3, giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh. Xăng E5RON92 giảm 697 đồng/lít, giá bán là 19.961 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 710 đồng/lít, giá bán 20.402 đồng/lít.
Các gian hàng chuyên ngành hàng hải của Na Uy, trong khuôn khổ triển lãm Vietship 2025 tại Hà Nội, đã giới thiệu nhiều sáng kiến đổi mới và các giải pháp tiên tiến trong ngành hàng hải xanh.
0