Thị trường nội địa hỗ trợ tích cực cho hàng hóa Việt

Thị trường nội địa đang hỗ trợ tích cực cho hàng hóa Việt, nhất là khi ngành xuất khẩu bị chính sách thuế quan làm khó.

Cùng với nỗ lực của doanh nghiệp, các hệ thống phân phối trong nước đang dồn lực thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt, tối đa hóa đầu ra cho sản phẩm trong nước.

Nông sản Việt Nam được bày ra ngay lối vào khu siêu thị, được khuyến mãi, giảm giá sâu khiến những người tiêu dùng như chị Lê Ngọc Anh (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) không thể bỏ qua. Chị Ngọc Anh chia sẻ: “Các mặt hàng Việt ở đây rất đa dạng, đặc biệt là rất tươi mới. Ngay khi bước vào siêu thị đã có thể nhìn thấy nông sản Việt Nam ở phía đầu, được sắp xếp theo chủng loại. Việc lựa chọn và mua sắm đều rất thuận tiện”.

Để tăng tiêu thụ hàng Việt, các nhà bán lẻ khéo léo đưa đưa sản phẩm vào những vị trí trang trọng nhất trong hệ thống. Từ khu trưng bày, lựa chọn nguồn cung đến các hoạt động khuyến mãi kích cầu, giảm giá sâu. Tất cả đều nhằm tăng sức cạnh tranh cho hàng nội địa.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Siêu thị GO! Thăng Long cho biết: “Hưởng ứng chương trình của Chính phủ là người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, hệ thống Central Retail chúng tôi đã, đang và luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam. Hiện tại, sản phẩm Việt Nam chiếm trên 90%. Đối với sản phẩm OCOP, chúng tôi ưu tiên bày ở đầu kệ để gia tăng sự nhận diện của khách hàng. Trong tháng 5 này, chúng tôi đã và đang triển khai chương trình lễ hội trái cây đầu mùa, áp dụng cho các sản phẩm Việt Nam bao gồm xoài, nhãn, chôm chôm và rất nhiều các loại nông sản khác”.

Theo Cục Thống kê, 4 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 2.285,5 nghìn tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Sức mua tăng tốt này không chỉ nhờ sự nỗ lực của doanh nghiệp trong sự đẩy nhanh cung ứng hàng hóa, mà còn có sự đồng hành của hệ thống phân phối bán lẻ. Điều này phần nào giúp hàng Việt tăng sức tiêu thụ trong một năm tiêu dùng dự báo là còn nhiều khó khăn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều công ty lớn ở Mỹ sẽ điều chỉnh giá bán để bù đắp chi phí phát sinh từ các mức thuế mới.

Nhiều doanh nghiệp hiện không tìm được nguồn nhân lực chất lượng và có tay nghề cao dẫn đến đứng trước nguy cơ “chậm nhịp” phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Đoàn đàm phán tiếp tục nỗ lực, cố gắng để sớm đạt thỏa thuận về thương mại đối ứng với phía Mỹ.

Thị trường hàng điện lạnh đã bắt đầu sôi động khi Hà Nội bước vào mùa hè và nhu cầu mua sắm các thiết bị điện lạnh của người dân cũng bắt đầu gia tăng.

Giá vàng trong nước hiện tăng mạnh, với giá vàng miếng tăng 500.000 đồng/lượng, vàng nhẫn tăng mạnh nhất lên tới 1 triệu đồng/lượng.

Hàng hoá nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) sẽ bị đánh thuế 50% từ ngày 1/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo.