Thị trường chứng khoán giảm thêm gần 40 điểm

Việc Mỹ chính thức áp thuế đối ứng 46% với Việt Nam đã khiến thị trường chứng khoán có thêm một phiên lao dốc mạnh, mất gần 40 điểm.

Mở cửa thị trường sáng nay 9/4, nhà đầu tư tiếp tục bán mạnh khiến chỉ số VN-Index giảm hơn 55 điểm, lùi về sâu dưới mốc 1.100 điểm. Sau đó, lực cầu bắt đáy xuất hiện giúp thị trường giảm bớt đà giảm.

Tuy nhiên, càng cuối phiên, lực xả hàng càng lớn, khiến 415 mã giảm điểm, trong đó 219 mã giảm sàn. Nhiều công ty chứng khoán cũng đã kích hoạt force sell, chủ động bán cố phiếu của các nhà đầu tư vay margin do thị trường đã giảm tới 220 điểm sau 4 phiên. Hỗ trợ mạnh nhất cho thị trường trong phiên hôm là cổ phiếu nhà Vin khi VHM tăng 3,19%, VIC tăng 3,45%.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index đã giảm 38,49 điểm, giảm 3,4%, xuống mức 1.094,3 điểm. HNX Index cũng giảm 8,47 điểm, giảm 4,21%, xuống mức 192,58 điểm. Thanh khoản toàn thị trường tăng vọt lên mức 35,3 nghìn tỷ đồng, có hơn 1,8 tỷ cổ phiếu được giao dịch thành công.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ba công ty xổ số khu vực phía Nam (Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt) tăng doanh số phát hành vé số lên 140 tỉ đồng/kỳ từ 1/6.

Chi cục Thuế khu vực I đã cử cán bộ đến từng hộ kinh doanh để hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện xuất hóa đơn điện tử, nhờ đó việc triển khai diễn ra tương đối thuận lợi vào ngày 1/6.

Nhiều chính sách mới trong lĩnh vực thuế, tài chính, đầu tư nước ngoài sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 6/2025.

Xóa bỏ độc quyền nhà nước về vàng miếng, cho phép nhiều doanh nghiệp sản xuất và mở rộng nhập khẩu có kiểm soát, nghiên cứu lập sàn vàng… là những giải pháp Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra để quản lý hiệu quả thị trường vàng thời gian tới.

Giá vàng miếng trong nước đã giảm trong tuần qua, hiện đang giao dịch ở mức 118,2 triệu đồng/lượng bán ra vào ngày 1/6.

Bộ Công Thương đề xuất xây dựng hai trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng tại phía Bắc và phía Nam.