Thế giới lên án vụ đâm xe ở New Orleans, Mỹ
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và người bị thương, cũng như toàn thể người dân Mỹ.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng lên án vụ tấn công, gọi đây là hành động "hận thù vô nghĩa" và cầu chúc tất cả những người bị thương sớm bình phục.
Thủ tướng Anh Keir Starmer mô tả vụ việc là "một cuộc tấn công cực kỳ bạo lực" và gửi lời chia buồn tới những người bị ảnh hưởng.
Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas bày tỏ vô cùng đau buồn trước vụ tấn công có chủ đích vào những người đang ăn mừng năm mới ở New Orleans, nhấn mạnh rằng không có lý do gì để bào chữa cho hành động bạo lực như vậy. Nhà ngoại giao EU cũng bày tỏ tình đoàn kết với các nạn nhân và gia đình họ trong thời điểm bi thảm này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và những người bị thương, khẳng định nước này luôn phản đối mọi hành vi bạo lực và khủng bố nhắm vào dân thường.
Các quốc gia như Israel, Ả rập Xê út, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Ukraine… cũng đã gửi lời chia buồn.
Trước đó, trong những giờ đầu tiên của năm mới 2025, một chiếc xe bán tải đã lao vào đám đông tại Khu phố Pháp ở New Orleans. Nhà chức trách Mỹ xác định đây là vụ tấn công có chủ đích của một đối tượng được cho là có liên hệ với tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng và đang điều tra vụ việc như một hành động khủng bố. Kẻ tấn công đã bị cảnh sát bắn hạ.


Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.
Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.
Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.
Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.
0