Thế giới kêu gọi Ấn Độ và Pakistan 'hạ nhiệt' căng thẳng
Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan tiếp tục có chiều hướng leo thang sau khi quân đội Pakistan được cho là đã triển khai pháo tự hành đến biên giới Ấn Độ ngày 27/4. Trong khi đó, hải quân Ấn Độ cũng tiến hành tập trận bắn đạn thật ở Biển Ả Rập. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết đang tiếp tục theo dõi tình hình với mối quan ngại sâu sắc, đồng thời một lần nữa kêu gọi cả chính phủ Ấn Độ và chính phủ Pakistan hãy kiềm chế tối đa để đảm bảo tình hình không xấu đi thêm nữa.
Trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Pakistan, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh rằng, xung đột sẽ không phục vụ lợi ích của Ấn Độ hay Pakistan và sẽ không giúp duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Trung Quốc kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra khách quan về vụ tấn công khủng bố gần đây tại Kashmir khiến 26 người thiệt mạng, đồng thời kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế và nỗ lực giảm căng thẳng.
Iran đã đưa ra đề nghị làm trung gian giữa hai quốc gia Nam Á. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết, Tehran sẵn sàng giúp giảm căng thẳng trong khu vực.
Ả Rập Xê Út, quốc gia đang đón tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khi vụ tấn công ở Kashmir xảy ra vào thứ Ba tuần trước, cũng đã nỗ lực giảm căng thẳng. Theo Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Faisal bin Farhan đã có các cuộc điện đàm riêng biệt vào ngày 25/4 với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ và Pakistan
Theo giới quan sát, trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong quan hệ Ấn Độ - Pakistan, dù nguy cơ xảy ra chiến tranh toàn diện không cao, nhưng cũng không thể loại trừ những tác động tiêu cực. Việc đình chỉ Hiệp ước Nước sông Ấn, một thỏa thuận quan trọng về chia sẻ nguồn nước, có thể dẫn đến một cuộc “chiến tranh nước” với những hậu quả khó đoán, đặc biệt khi Pakistan phụ thuộc vào nguồn nước từ các con sông bắt nguồn từ Ấn Độ.
Nhiều chuyên gia cảnh báo, với 240 triệu dân phụ thuộc vào sông Indus, căng thẳng ngoại giao Ấn Độ - Pakistan hiện nay không chỉ đe dọa nông nghiệp mà còn có nguy cơ dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Thiếu nước cũng sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất điện và thậm chí có thể làm tê liệt nền kinh tế.


Theo thống kê mới nhất, đã có hơn 40 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương trong vụ nổ lớn và hỏa hoạn làm rung chuyển cảng Shahid Rajaee ở miền nam Iran hôm 26/4.
Cụ bà Anna, 101 tuổi, sống tại làng Nebbiuno, cách Milan (Italia) 70 km có thể là một trong những nữ bartender cao tuổi nhất thế giới.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/4 đã gửi lời cảm ơn đến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vì đã cử quân đội giúp Nga giành lại khu vực Kursk từ lực lượng Ukraine.
Thành phố Daegu của Hàn Quốc đã ra lệnh sơ tán hơn 1.200 cư dân vào ngày 28/4 sau khi gió mạnh thổi bùng một đám cháy rừng, khiến giới chức buộc phải đóng cửa một tuyến đường trong khu vực để đảm bảo an toàn.
Liên hợp quốc và nhiều quốc gia trên thế giới đã kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế căng thẳng, tránh ảnh hưởng đến thương mại, đầu tư và an ninh toàn cầu.
Hàng trăm người yêu xe đạp tại Thủ đô London, Anh, đã hội tụ để tham gia sự kiện đạp xe thường niên "Tweed Run" - một sự kiện đậm chất cổ điển.
0