Thanh toán không dùng tiền mặt trở thành chuyện thường ngày

Thanh toán số đã phát triển mạnh mẽ ở các dịch vụ, đi lại, mua sắm, ăn uống bình dân ở Hà Nội. Để có được kết quả này là do thành phố đã khuyến khích các hoạt động kinh doanh đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Câu chuyện các chị em phụ nữ tiêu dùng thông minh, hạn chế không dùng tiền mặt đã trở thành… chuyện thường ngày ở chợ.

Không phải túi xách lỉnh kỉnh, chỉ với cái điện thoại thông minh, chị Nhàn đi chợ nhàn tênh.

Chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Phường Nguyễn Trãi – Quận Hà Đông: "Khi thanh toán bằng tài khoản, chúng tôi kiểm soát được tiền mình tiêu, khi nhầm lẫn có thể trao đổi lại…"

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền – Quận Hà Đông: "Khi chưa có thanh toán bằng mã QR lúc nào cũng phải tay xách, nách mang, ví phải bên cạnh mình, từ ngày công nghệ hiện đại, chỉ cần 1 cái điện thoại này thôi, nó rất là thông minh, nhanh gọn, bấm 1 cái là mua được mọi thứ."

Mối lo mất tiền, tiền giả được triệt tiêu khi thanh toán không dùng tiền mặt

Không lo mất tiền, nhanh và tiện lợi, đó là những nhận định của đa số chị em phụ nữ khi đi chợ và thanh toán không dùng tiền mặt. Đây cũng là xu thế tất yếu trong nền kinh tế số, nhất là đối với những doanh nghiệp nữ.

Bà Ngọc Trâm – Giám đốc công ty Việt Hùng – Quận Long Biên: "Sang dùng đến chuyển khoản ngân hàng tôi thấy là rất thuận tiện cho công ty tôi, thứ nhất là quản lý được dòng tiền, thứ 2 nữa là bỏ bớt mối lo tiền giả, tiền thật…"

Bà Nguyễn Thị Hảo – Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển Phụ nữ Hà Nội: "Cho đến bây giờ nhiều chị em thấy được lợi his từ việc thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt với chị em kinh doanh, doanh nghiệp khi nhập nguyên liệu, máy móc, thiết bị chỉ cần 1 cái điện thoại có thể giao dịch máy móc, đất đai nói chung là tiện lợi…"

Kiểm soát dòng tiền triệt để không lo thâm hụt với thanh toán không tiền mặt

Hội LHPN thành phố và các tổ chức sẽ hỗ trợ tiểu thương, hộ kinh doanh tạo tài khoản, mã QR thanh toán trực tuyến và hướng dẫn những kiến thức cơ bản về thanh toán điện tử để có thể ứng dụng vào việc kinh doanh dễ dàng hơn, không dùng tiền mặt khi thanh toán… Tiến tới, mỗi quận, huyện, thị xã ở Hà Nội đều có tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt và số lượng các tuyến phố này tăng dần hằng năm, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số của Thủ đô.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Huyện Thanh Oai, Hà Nội vừa thông xe tuyến đường kết nối tỉnh lộ 427 và đường trục phía Nam, hay còn gọi là đường Đìa Muỗi kéo dài.

Hai vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra gần đây đều do lỗi thiếu quan sát của người tham gia giao thông, cảnh báo tới người điều khiển phương tiện trong việc tuân thủ luật giao thông, chú ý an toàn khi lưu thông trên các cung đường.

Sở Xây Dựng Hà Nội đang thực hiện phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công sửa chữa 16 khe co giãn, bản mặt cầu đường Vành đai 3 trên cao, đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Mai Dịch thuộc giai đoạn 3 của dự án.

Cục Đường sắt Việt Nam vừa tính toán cần đầu tư thay thế hàng trăm đầu máy, hàng nghìn toa xe phục vụ vận tải đường sắt giai đoạn sau 2030, đến 2045 để đầu tư công nghệ đóng mới.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường kết nối sân bay Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) với Hà Nội, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn khẩn trương gửi báo cáo việc rà soát quỹ đất trong diện giải phóng mặt bằng.

UBND thành phố Hà Nội sẽ khởi công xây dựng đường Mỹ Đình – Ba Sao – Bái Đính, đi qua địa bàn huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa vào 17/5/2025.