Thái Lan mất khoảng hai tháng để dọn dẹp sau động đất
Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ những người sống sót vẫn tiếp tục tại khu vực tòa nhà 30 tầng bị sập ở Bangkok trong điều kiện khó khăn. Tới thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng mới dọn dẹp được chưa đến 5% trong khoảng 15.000 m3 của đống đổ nát nặng 40.000 tấn.
Những đống bê tông, thép và các mảnh vỡ đã cản trở lực lượng cứu hộ tiếp cận những khu vực được cho là có thể tìm thấy nhiều người sống sót hơn. Từ hôm 3/4, máy móc hạng nặng đã được đưa vào dọn dẹp đống đổ nát để dọn đường cho hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.
Trước đó, lực lượng cứu hộ phải dọn dẹp đống đổ nát bằng tay do lo ngại về những nguy hiểm tiềm ẩn đối với những người sống sót. Đến nay, 15 người đã thiệt mạng, 9 người sống sót và 79 người vẫn mất tích kể từ khi tòa nhà bị sập do ảnh hưởng của trận động đất mạnh 7,7 độ làm rung chuyển miền trung Myanmar hôm 28/3.
Còn tại Myanmar, theo số liệu cập nhật mới nhất do truyền thông nước này đưa tin sáng 5/4, số người thiệt mạng trong thảm họa động đất đã lên tới 3.354 người, trong khi 4.508 người bị thương và 220 người vẫn đang mất tích. Công tác cứu hộ vẫn được đẩy mạnh bất chấp khó khăn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt và hậu quả của xung đột kéo dài tại quốc gia Đông Nam Á này.


Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/5 đã gửi lời chúc mừng lẫn nhau nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng của Liên Xô và quân đồng minh trong Thế chiến II. Thông tin này được trợ lý của Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov xác nhận với báo giới.
Ngày 9/5/2025 đánh dấu tròn 80 năm chiến thắng phát xít Đức – mốc son lịch sử làm nên bản lĩnh và niềm tự hào dân tộc của người dân Liên Xô trước đây và người dân Nga ngày nay.
Lầu Năm Góc thông báo sẽ bắt đầu ngay lập tức quá trình sa thải khoảng 1.000 quân nhân chuyển giới và buộc những người không tự nguyện phải rời đi vào đầu tháng 6.
Ít nhất 6 binh sĩ đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng xảy ra ngày 9/5 tại Sri Lanka.
Giáo hoàng Leo XIV ngày 9/5 đã cử hành thánh lễ và có bài giảng đầu tiên tại nhà nguyện Sistine trên cương vị mới.
Lãnh đạo nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế hôm đã gửi lời chúc mừng tới tân Giáo hoàng Leo XIV – Giáo hoàng đầu tiên là người Mỹ sau khi ông được bầu làm người kế nhiệm Giáo hoàng Francis.
0