Thái Lan khẩn trương cứu người mắc kẹt dưới đống đổ nát
Hiện lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những công nhân xây dựng bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa tháp 33 tầng.
Các nhà chức trách đã sử dụng máy xúc, máy bay không người lái và chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn để cố gắng giải cứu những người mắc kẹt, trong đó ít nhất 15 người vẫn còn dấu hiệu của sự sống.
Tại hiện trường vụ sập toà nhà ở khu vực quận Chatuchak, gia đình, bạn bè của các nạn nhân còn đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát vẫn liên tục túc trực, ngóng chờ những thông tin mới nhất từ các cơ quan chức năng.
Chị Chanpen Kaewnoi, người dân Bangkok, Thái Lan: “Tôi ở đây để đợi mẹ và em gái tôi. Tôi thấy báo đưa tin một tòa nhà bị sập nên tôi đã gọi cho em gái mình, nhưng dù tôi có cố gọi bao nhiêu lần thì cũng không liên lạc được. Mẹ và em gái tôi đang làm việc trên tầng 5 của tòa nhà bị sập này.”
Sau trận động đất xảy ra trưa qua, hàng trăm người dân Băng Cốc đã ngủ qua đêm trong các công viên, nhưng tình hình đã cải thiện hơn vào hôm nay. Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã chủ trì cuộc họp khẩn nhằm đánh giá tác động và triển khai các giải pháp ứng phó sau trận động đất ở Myanmar. Phát biểu tại sự kiện này, bà Paetongtarn cho biết tình hình tại Thái Lan hiện đã “trở lại bình thường”.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra: “Tôi muốn nhắc lại rằng tình hình động đất ở Thái Lan, cho đến nay, đã trở lại bình thường. Ở Bangkok, chúng tôi có một tòa nhà bị sập, nhưng đó là tòa nhà duy nhất bị sập. Tòa nhà đó cũng đang được xây dựng và không có tòa nhà nào khác ở thủ đô có tác động chết người như vậy.”
Bà Shinawatra cũng cam kết sẽ tiến hành kiểm tra nhiều tòa nhà khác nhau với sự hỗ trợ của các ủy ban xây dựng địa phương và sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân vụ sập tòa nhà cao tầng.
Thủ tướng Thái Lan khẳng định chính phủ sẽ phân phát viện trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Trong khi đó, Tổng Công ty Sân bay Thái Lan cho biết hoạt động tại 6 sân bay, trong đó có Bangkok, Chiang Mai, Hat Yai, Chiang Rai và Phuket, đã trở lại bình thường sau trận động đất. Tổng Công ty này xác nhận các tòa nhà tại những sân bay này vẫn nguyên vẹn và cơ sở hạ tầng hàng không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.


Trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã lên tiếng kêu gọi các cường quốc thế giới cùng chung tay hướng tới hòa bình, chấm dứt các cuộc xung đột đẫm máu đang diễn ra trên toàn cầu.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xác nhận, Ankara sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, sau đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc nối lại đối thoại tại Istanbul.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/5 tuyên bố, nước này sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
0