Tây Ban Nha triển khai 7.500 binh sĩ tới vùng lụt

Ngày 4/11, Chính phủ Tây Ban Nha cho biết đang triển khai tổng cộng 7.500 binh sĩ đến khu vực phía Đông bị lũ lụt tàn phá.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles, quân đội đã điều khoảng 5.000 binh sĩ vào cuối tuần qua để giúp phân phát lương thực và nước sạch, dọn dẹp đường phố cũng như bảo vệ các cửa hiệu và tài sản. Thêm 2.500 binh sĩ nữa sẽ được triển khai đến đây. Một tàu chiến chở 104 lính thủy đánh bộ, xe tải chở lương thực và nước đã cập cảng Valencia trong khi mưa đá mạnh đang trút xuống Barcelona.

Cùng ngày, cơ quan thời tiết quốc gia AEMET thông báo kết thúc tình trạng khẩn cấp ở Valencia, tuy nhiên đặt khu vực Đông Bắc Catalonia ở mức cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất về mưa lớn. Trong khi đó, dư luận nước này tiếp tục phản ứng mạnh mẽ, cho rằng chính quyền cảnh báo quá muộn khi lũ lụt xảy ra và quá chậm chạp trong việc khắc phục hậu quả.

Thảm kịch này đã làm ít nhất 217 người thiệt mạng. Đây là thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất châu Âu trong 5 thập niên qua.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.