Tập trung ưu tiên sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn

Với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác tư tưởng cho chính bản thân mình và chính cơ quan, đơn vị, góp phần tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Sáng 7/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2024 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng qua, những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 12 và thời gian tới. Chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá tình hình phục hồi kinh tế - xã hội. Thủ tướng lưu ý cần ưu tiên cho tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, các dự án lớn, dự án mới.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị đánh giá về những hạn chế, bất cập cũng như cách thức điều hành, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý những vấn đề phát sinh.

Về công việc từ nay đến cuối năm và chuẩn bị cho đầu năm 2025, người đứng đầu Chính phủ lưu ý phải làm rất nhiều nhiệm vụ cùng lúc, trong đó có nhiều việc khó, phức tạp, nhạy cảm.

Thứ nhất là tập trung tăng tốc, bứt phá, về đích năm 2024, đặc biệt là thúc đẩy tăng trưởng, giữ đà, giữ nhịp để Quý IV tăng khoảng 7,5%, cả năm tăng trưởng khoảng trên 7%, góp phần vào thành tựu chung của kế hoạch 5 năm.

Thứ hai là tập trung sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Thứ ba là tổng kết năm 2024 và xây dựng kế hoạch hoạt động của năm 2025.

Theo Thủ tướng, bối cảnh và nhiệm vụ này đòi hỏi các thành viên Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành và lãnh đạo các địa phương phải có tư duy đổi mới, đột phá với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, có trọng tâm, trọng điểm hơn.

Đặc biệt, với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Thủ tướng nhấn mạnh phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác tư tưởng cho chính bản thân mình và chính cơ quan, đơn vị mình, góp phần tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Đảng.

Sau phiên họp, Thủ tướng quán triệt cần tổ chức thực hiện thật tốt để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2024; giữ nhịp phát triển trong năm 2025 với mục tiêu cao hơn mục tiêu Trung ương và Quốc hội đã giao, phấn đấu tăng trưởng khoảng 8%; tạo đà, tạo lực, tạo thế cho giai đoạn 2026-2030 với tăng trưởng hai con số.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sáng 12/5 đã dự Lễ khởi công xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình) và Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Hưng Phú (tỉnh Thái Bình).

Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP. HCM ghi nhận ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre) tự nguyện khắc phục thêm 15 tỷ đồng vào hậu quả chung của vụ án nên chấp nhận kháng cáo, giảm 7 năm tù ở hai tội danh.

Bị can Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội) bị đề nghị truy tố về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sáng 12/5 đã mở phiên tòa xét xử theo thủ tục sơ thẩm vụ án khai thác trái phép đất hiếm tại tỉnh Yên Bái đối với cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường và 26 bị cáo.

Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 12/5 cho biết, đơn vị vừa tổ chức bắt "nóng" đối tượng trộm cắp xe ô tô và thu hồi tài sản ngay trong đêm.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã bắt giữ bốn đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang trên đường chạy trốn.