Tạo điều kiện để người được tha tù hòa nhập cộng đồng
Thực hiện quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, tại hai trại tạm giam Công an thành phố Hà Nội, hơn 100 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù đã được hưởng niềm vui sớm trở về đoàn tụ với gia đình. Đây là chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho cộng đồng.
Để sớm được trở về, các phạm nhân đã trải qua thời gian nỗ lực rèn luyện và thay đổi bản thân. Trước đó, để triển khai thực hiện công tác đặc xá năm nay, các trại tạm giam của Công an thành phố đã phổ biến sâu rộng đến từng phạm nhân về đối tượng, điều kiện được xét đặc xá, trên cơ sở kết quả thi đua, rèn luyện, cải tạo của từng phạm nhân. Qua đó, tổ chức cho phạm nhân giới thiệu, bỏ phiếu tín nhiệm một cách công khai, công bằng.
Anh Hà Duy Khánh (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân) chia sẻ: "Thời gian đầu thì tôi cũng nhiều suy nghĩ. Sau đó thì quen được với thầy, với các phạm nhân khác và mọi người cũng động viên giúp tư tưởng tôi thoải mái hơn. Từ đó tôi cố gắng cải tạo và phấn đấu để sớm trở về".
Anh Đỗ Văn Phong (xã Dục Tú, huyện Đông Anh) bày tỏ: "Từ ban giám thị đến cán bộ quản giáo đều rất quan tâm dạy dỗ, bảo ban nhiệt tình đến các phạm nhân. Mình lấy đó làm động lực để cải tạo tốt, sớm trở về với gia đình và xã hội. Mình sẽ cố gắng phấn đấu để trở thành người có ích cho xã hội, ổn định cuộc sống".
Tại trại tạm giam số 1 và số 2 - Công an thành phố Hà Nội trong đợt này có tổng cộng 139 người được tha tù trước thời hạn. Việc thực hiện giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù được Ban Giám thị và cán bộ, chiến sĩ triển khai thực hiện khách quan, dân chủ, công khai, đảm bảo đúng đối tượng, đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định.
Thượng tá Phạm Chiến Thắng, Phó Giám thị Trại tạm giam số 2 - Công an thành phố Hà Nội cho biết: "Đơn vị đã có thông báo tới chính quyền địa phương, công an, ủy ban xã, phường để họ liên hệ quản lý người phạm tội trở về địa phương; đồng thời cũng yêu cầu những người phạm tội được đặc xá đợt này phải chấp hành mọi nội quy, quy định của công tác đặc xá: phải khai báo với chính quyền địa phương nơi cư trú để họ biết và chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện để cho họ tái hòa nhập cộng đồng".
Những đợt đặc xá đối với các phạm nhân có thành tích cải tạo tốt đã khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người lầm lỡ biết ăn năn hối cải, tu dưỡng trở thành người có ích cho xã hội. Đồng thời, khuyến khích những phạm nhân chưa được đặc xá lần này tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện tiến bộ để có cơ hội được hưởng chính sách khoan hồng.
Theo thống kê, tỷ lệ người được đặc xá sau đó tái phạm tội ở Việt Nam thấp hơn nhiều so với các quốc gia trên thế giới. Điều này cho thấy chính sách đặc xá là chính xác, xã hội dang tay chào đón những người được đặc xá trở về với tinh thần thân thiện, bỏ qua lỗi lầm, tạo điều kiện cho họ làm lại cuộc đời. Bên cạnh đó, nhiều mô hình hay hỗ trợ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng cũng đã góp phần giúp những người được tha tù ổn định cuộc sống, làm ăn lương thiện.


Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, truy xét, triệu tập 16 đối tượng liên quan đến vụ việc đánh nhau trên đường Hồ Xuân Hương, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn.
Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka đến Hà Nội vào sáng 4/5, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak từ ngày 4-6/5/2025.
Chính phủ đặt mục tiêu sau sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị, đặc biệt là khối hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập sẽ giảm tối thiểu 20% số công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách.
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày mai (5/5), chia làm hai đợt: đợt 1 từ 5/5 đến 28/5, đợt 2 từ 11/6 đến 28/6.
Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang chiều 3/5 cho biết, đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”, liên quan đến vụ án mạng xảy ra rạng sáng 30/4, tại phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
Khi chị N trở về nhà, mở được cửa vào nhà thì phát hiện hai em ruột (5 và 6 tuổi) đã tử vong trên giường; khi xuống dưới nhà bếp tiếp tục phát hiện mẹ ruột (45 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ.
0