Tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội chợ việc làm kết nối doanh nghiệp với lao động là người khuyết tật. Đây là cơ hội giúp người khuyết tật tự tin, chủ động tìm kiếm việc làm, học nghề để có thể tham gia vào thị trường lao động.

Việt Nam hiện có khoảng 7 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 7 % dân số từ 2 tuổi trở lên, tuy nhiên chỉ có gần 32% người khuyết tật có việc làm. Thời gian qua, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ nói chung và nền kinh tế số nói riêng đã mở ra nhiều cơ hội cho người khuyết tật khởi nghiệp, phát huy được khả năng và hòa nhập tốt hơn với cộng đồng.

Chị Phạm Thị Thúy, Quản lý mô hình "Giặt là sáng" cho biết: “Giặt là sáng là mô hình do tất cả nhân viên quản lý đều là người khuyết tật. Nếu như các bạn học nghề, các bạn sẽ được học miễn phí và được hỗ trợ 3 triệu trong vòng 3 tháng. Đối với nhân viên đã có kinh nghiệm từ trước, tùy theo số năm các bạn gia nhập thị trường lao động, chúng tôi sẽ trả lương, thường sẽ vào khoảng 7 triệu đồng".

Một rào cản lớn nhất của người khuyết tật hiện nay chính là thiếu sự trợ giúp trong tìm kiếm việc làm và thái độ mà họ phải đối mặt tại nơi làm việc. Ngược lại, những chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp nhận lao động là người khuyết tật cũng chưa được triển khai hiệu quả.

Ông Trịnh Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật Thành phố Hà Nội cho biết: “Hội người khuyết tật cũng đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ các bạn tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi. Bên cạnh đó cũng hỗ trợ kết nối những người khuyết tật mong muốn có việc làm với các doanh nghiệp".

Các ngày hội việc làm như thế này sẽ giúp người khuyết tật tiếp cận những thông tin đầy đủ, chính xác về các vị trí tuyển dụng, nâng cao hiểu biết về chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực việc làm của người khuyết tật, đồng thời góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về khuyết tật.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với Lê Thị Ánh Sương (Sinh năm 1985) và Lê Thị Giang (Sinh năm 1977) cùng trú tại Quảng Bình về hành vi mua bán người.

Thời gian qua, nhiều đơn vị cơ sở thuộc Công an thành phố Hà Nội đã và đang triển khai hiệu quả mô hình "Công an phường kiểu mẫu" về an ninh trật tự và văn minh đô thị, nhằm hướng tới mục tiêu "Chính quy - Tinh nhuệ - Hiện đại - Vì nhân dân phục vụ".

Ngày 22/2, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an thành phố Bến Cát điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, thành phố Bến Cát, khiến hai mẹ con tử vong.

Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã bắt khẩn cấp lái xe Nguyễn Đình Hùng (42 tuổi, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội) để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Ngày 22/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp, làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại Kết luận của Cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm ba cán bộ liên quan đến sai phạm tại dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.